14/09/2023 16:20 GMT+7

Yonhap: Ông Kim Jong Un thăm nhà máy sản xuất tiêm kích tàng hình Su-57 ở Nga

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Kim Jong Un đang trên đường đến thăm các nhà máy sản xuất máy bay quân sự và dân sự ở thành phố Komsomolsk-on-Amur, Viễn Đông Nga.

Khoảnh khắc ông Kim Jong Un bước ra khỏi tàu tại vùng Amur hôm 13-9 - Ảnh: KCNA

Khoảnh khắc ông Kim Jong Un bước ra khỏi tàu tại vùng Amur hôm 13-9 - Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 14-9 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã lên tàu lửa, khả năng đi đến vùng Khabarovsk, ở Viễn Đông Nga, để thăm nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các quan chức địa phương ở vùng Vladivostok cho biết ông Kim đã lên tàu riêng đến Komsomolsk-on-Amur, một thành phố công nghiệp thuộc vùng Khabarovsk.

Trước đó, sau buổi hội đàm ngày 13-9, Tổng thống Putin tiết lộ ông Kim có kế hoạch thăm nhà máy hàng không quân sự và dân sự tại thành phố Komsomolsk-on-Amur và thị sát Hạm đội Thái Bình Dương thuộc hải quân Nga ở vùng Vladivostok.

Theo tiết lộ ban đầu của tổng thống Nga, ông Kim sẽ đến Khabarovsk bằng máy bay, tuy nhiên sau buổi tiệc chiêu đãi tối cùng ngày 13-9, ông Kim lại lên tàu hỏa riêng.

Hãng Yonhap nhận định tính đến 12h18 ngày 14-9 giờ địa phương (9h18 cùng ngày theo giờ Việt Nam), đoàn tàu riêng của ông Kim có thể đã hoặc vừa mới đi vào khu vực lân cận tuyến đường sắt xuyên Siberia (TSR), giáp tỉnh Khabarovsk và hướng đến thành phố Komsomolsk-on-Amur.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tham quan nhà máy hàng không mang tên Yuri A. Gagarin, nơi sản xuất tiêm kích tàng hình "khét tiếng" Su-57 và một số loại máy bay dân dụng khác của Nga vào ngày 15-9 tới.

Nếu thông tin trên là chính xác thì đây sẽ là lần thứ ba một nhà lãnh đạo Triều Tiên ghé đến vùng Khabarovsk. Trước đó, cha ông Kim Jong Un là ông Kim Jong Il đã đặt chân đến vùng này hai lần vào năm 2001 và 2002.

Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết việc chuẩn bị đón nhà lãnh đạo Triều Tiên dường như đã được triển khai tại thành phố Komsomolsk-on-Amur từ vài ngày trước.

Xung quanh khu vực nhà ga ở Komsomolsk-on-Amur, dự kiến là điểm dừng của đoàn tàu riêng chở ông Kim đã được dọn dẹp, trồng nhiều loại hoa, lắp hàng rào xung quanh khu vực đường ray và sơn lại cầu thang của nhà ga.

Đường phố quét dọn sạch sẽ, sơn sửa lại đèn đường, gỡ các biển quảng cáo không phù hợp trên các bức tường ở khu vực trung tâm thành phố Komsomolsk-on-Amur.

Thành phố Komsomolsk-on-Amur nằm cách sân bay vũ trụ Vostochny (vùng Amur) - nơi tổ chức cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Triều, khoảng 1.170km về phía đông. Nơi đây có nhiều nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu, máy bay dân dụng cũng như nhà máy đóng các loại tàu chiến như tàu ngầm.

Ông Kim Jong Un dự kiến đến Vladivostok

Sau khi kết thúc chuyến tham quan ở Komsomolsk-on-Amur, ông Kim dự kiến lên tàu và di chuyển về lại thành phố Vladivostok, vùng Primorsky, cách đó khoảng 1.150km về phía nam.

Theo các nguồn tin địa phương, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ đến Vladivostok vào trưa 16-9, sau đó ghé thăm Bộ tư lệnh của Hạm đội Thái Bình Dương và Đại học Liên bang Viễn Đông, trước khi khởi hành về lại Bình Nhưỡng tối muộn cùng ngày.

Để đảm bảo an ninh, người dân địa phương bị cấm vào khuôn viên trường đại học trên trong hai ngày 15 và 16-9.

Ngoài ra, có thông tin nói Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sẽ tháp tùng ông Kim trong suốt lịch trình ở thành phố Vladivostok.

'Ngoại giao đường sắt' của ông Kim Jong Un

Chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến vùng Viễn Đông (Nga) từ ngày 12-9 đã khiến dư luận bất ngờ với hai khác biệt dường như 'chệch hướng' so với những nhận định ban đầu của giới quan sát phương Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên