26/07/2023 23:58 GMT+7

Ý hướng tới kim ngạch thương mại 7 tỉ USD với Việt Nam

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni khẳng định như vậy khi hội kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngay sau cuộc gặp của nhà lãnh đạo Việt Nam với Tổng thống Ý.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Phủ Thủ tướng ngày 26-7 - Ảnh: Phủ Thủ tướng Ý

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Phủ Thủ tướng ngày 26-7 - Ảnh: Phủ Thủ tướng Ý

Trưa 26-7 (giờ địa phương, tối cùng ngày giờ Việt Nam), sau cuộc gặp Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại Cung điện Chigi.

Thủ tướng Giorgia Meloni nhấn mạnh việc Nghị viện Ý phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đúng vào dịp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Ý là minh chứng cho việc Ý quan tâm đẩy mạnh quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Ý thúc đẩy các nội dung hợp tác như chuyển đổi xanh, kinh tế số, thịnh vượng bền vững và bao trùm.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Ý ủng hộ đẩy mạnh quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU. Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ Ý và ASEAN. 

Thủ tướng Giorgia Meloni khẳng định Ý sẵn sàng làm cầu nối cho quan hệ G7 - ASEAN và Việt Nam - EU.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Cung điện Chigi ngày 26-7 - Nguồn: Phủ Thủ tướng Ý

Về kinh tế, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước. 

Thủ tướng Giorgia Meloni ủng hộ đẩy mạnh triển khai EVFTA nhằm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương Ý - Việt Nam đạt 7 tỉ USD.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ý hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU (sau Đức, Hà Lan), trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Ý trong ASEAN. 

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Ý khá đa dạng như điện thoại và linh kiện, sắt thép, sản phẩm dệt may, giày dép, cà phê... Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng đầu, chiếm khoảng 25% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Ý. 

Một số mặt hàng xuất khẩu như thép của Việt Nam vào thị trường Ý tăng mạnh do tận dụng được ưu đãi từ EVFTA. Hai bên đã thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế sau khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và đã họp 7 phiên từ năm 2014 - 2022.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thị trưởng Rome Roberto Gualtieri ngày 26-7 - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thị trưởng Rome Roberto Gualtieri ngày 26-7 - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp ngày 26-7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Giorgia Meloni nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo tồn các di sản văn hóa.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định đây là những lĩnh vực tiềm năng cần được khai thác nhằm làm sâu sắc, nâng cao hiệu quả và thực chất cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ trong triển khai các cam kết thuộc khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) mà Ý là một bên tham gia. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại cuộc gặp ngày 26-7 - Ảnh: Phủ Thủ tướng Ý

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại cuộc gặp ngày 26-7 - Ảnh: Phủ Thủ tướng Ý

Ý cam kết ủng hộ Việt Nam về tài chính, công nghệ và đào tạo nguồn lực nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Trước đó, thông qua Quỹ phòng chống biến đổi khí hậu trong khuôn khổ JETP, Ý đã khẳng định tài trợ 250 triệu euro cho Việt Nam.

Thủ tướng Ý hoan nghênh đề xuất của Việt Nam về việc thiết lập khuôn khổ ba bên về nông nghiệp giữa Việt Nam, Ý và một nước thứ ba nhằm góp phần giải quyết vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.

Sau cuộc gặp, Chủ tịch nước và Thủ tướng Ý đã cùng chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác gồm Chương trình hợp tác văn hóa giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ý giai đoạn 2023 - 2026 và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Ý.

Cuối giờ chiều (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Chủ tịch Thượng viện Ý Ignazio La Russa, Chủ tịch Hạ viện Ý Lorenzo Fontana và Thị trưởng Rome Roberto Gualtieri.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Chủ tịch Thượng viện Ý Ignazio La Russa - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Chủ tịch Thượng viện Ý Ignazio La Russa - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Chủ tịch Hạ viện Ý Lorenzo Fontana - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Chủ tịch Hạ viện Ý Lorenzo Fontana - Ảnh: TTXVN

Gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Thượng viện Ý Ignazio La Russa khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Ý trong ASEAN. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Thượng viện Ý ủng hộ quan hệ kinh tế giữa hai nước và cho biết hiện có hơn 100 doanh nghiệp Ý đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. 

Hai nhà lãnh đạo mong muốn đẩy mạnh hợp tác về giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Ý tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công vào đời sống kinh tế - xã hội sở tại, tiếp tục là cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Hạ viện Ý Lorenzo Fontana thì khẳng định sẽ cử đoàn nghị sĩ trẻ tham dự Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu do Việt Nam chủ trì vào tháng 9 tới. Ông cũng mong muốn sẽ có thỏa thuận hợp tác chặt chẽ hơn với Quốc hội Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ.

Nhân dịp này, trong hai cuộc gặp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Thượng viện Ignazio La Russa và Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana thăm Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Ý đã vui vẻ nhận lời mời.

Tiếp Thị trưởng Rome Roberto Gualtieri, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị ông và ban lãnh đạo thành phố khuyến khích đẩy mạnh hợp tác giữa vùng Lazio và Rome với Hà Nội. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa di sản qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân và hiểu biết lẫn nhau.

Thị trưởng Rome nhất trí với các đề nghị của Chủ tịch nước. Ông cũng mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hà Nội và các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, bảo tồn di sản văn hóa, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã mời Thị trưởng Rome sớm thăm Việt Nam.

Ý phê chuẩn EVIPA đúng ngày Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thămÝ phê chuẩn EVIPA đúng ngày Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm

Tổng thống Ý Sergio Mattarella xác nhận Nghị viện Ý đã phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU đúng ngày Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên