Tag: Kim ngạch thương mại

Quan hệ kinh tế Việt - Trung: Còn có thể làm gì thêm?

TTCT - Quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đã tăng trưởng vượt bậc trong 30 năm qua, nhưng dư địa hợp tác sắp tới thậm chí còn lớn hơn nữa, khi cả hai nền kinh tế đang hướng tới giai đoạn trưởng thành mới.

Quan hệ Trung - Mỹ: Khó ở trung ương thì chuyển xuống địa phương

TTCT - Giữa lúc Mỹ và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng trên nhiều mặt trận từ công nghệ, thương mại đến chính trị, ngoại giao, các địa phương hai nước vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác về thương mại, biến đổi khí hậu và công nghệ.

Ý hướng tới kim ngạch thương mại 7 tỉ USD với Việt Nam

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni khẳng định như vậy khi hội kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngay sau cuộc gặp của nhà lãnh đạo Việt Nam với Tổng thống Ý.

Tân tổng lãnh sự Hàn Quốc xem TP.HCM là quê hương thứ hai

Ngày 11-7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tiếp ông Shin Choong Il - tân tổng lãnh sự Hàn Quốc - đến chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại TP.HCM.

Cá hồi, cá tuyết, tôm hùm Mỹ, các loại hải sản tăng tốc vào Việt Nam

Người tiêu dùng Mỹ đã tiếp cận hải sản Việt Nam, như tôm, cá ngừ trong khi tôm hùm, cua hoàng đế, cá hồi, cá tuyết, cá minh thái của Mỹ đang có mức tăng trưởng khá tốt ở Việt Nam.

Thông quan 1.000 xe xuất, nhập khẩu với Trung Quốc mỗi ngày qua các cửa khẩu Lạng Sơn

Trong tháng 1-2023, lượng xe thông quan xuất nhập khẩu với Trung Quốc qua Lạng Sơn đạt khoảng 1.000 xe/ngày, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu.

Kim ngạch thương mại Việt - Hàn có thể đạt 100 tỉ USD trong năm nay

TTO - Với kim ngạch thương mại Việt - Hàn đạt hơn 45 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Ahn Min Sik kỳ vọng sẽ cán mốc 100 tỉ USD trong năm nay thay vì mục tiêu năm 2023.

Hợp tác Việt Nam - Đức: Phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực

TTO - Ngày 12-11 tại Hà Nội, Diễn đàn kinh tế - thương mại Việt - Đức 2020 diễn ra nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (1975 - 2020) do Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Friedrich Naumann tổ chức.

Diện tích đất lúa sẽ giảm khoảng 0,5 triệu ha

TTO - "Chính phủ sẽ xin Quốc hội giảm dần đất lúa, khoảng 0,5 triệu ha, để dành diện tích canh tác cây trồng khác hiệu quả hơn", bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao đổi sáng 6-11.

Việt Nam là đối tác ưu tiên trong kế hoạch quảng bá 'Made in Italy'

Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, doanh nghiệp Ý đang đẩy mạnh tìm cơ hội trong lĩnh vực công nghệ cao, tự động hóa và các giải pháp phát triển bền vững tại Việt Nam.