12/04/2023 21:02 GMT+7

Xác lập kỷ lục Việt Nam cho sách viết về xăm hình

Nghệ sĩ Trung Tadashi ra sách về nghệ thuật xăm hình. Đây là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu về nghệ thuật xăm hình Á Đông bằng song ngữ Anh - Việt.

Xác lập kỷ lục Việt Nam cho sách viết về xăm hình - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam (giữa) trao bằng kỷ lục Việt Nam cho Trung Tadashi (trái) - Ảnh: BTC

Sáng 12-4, tại TP.HCM, nghệ sĩ Trung Tadashi (hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM) ra mắt sách Sự mê hoặc từ nghệ thuật xăm hình. Sách do Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM ấn hành.

Mong xăm hình được coi là nghệ thuật

Trung Tadashi (tên thật Trần Nhật Trung) đam mê vẽ ký họa từ nhỏ. Năm 2012, anh tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM. 

Đam mê xăm hình nghệ thuật, anh tự học nghề từ năm 2008. Đến nay anh có 15 năm kinh nghiệm, có vị thế nhất định trong nghề.

Nghệ sĩ từng có 5 năm sống tại Nhật Bản nên lấy nghệ danh Trung Tadashi. 

Anh cũng có điều kiện tiếp xúc và học hỏi văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là các hình tượng nghệ thuật Á Đông và các linh vật trong văn hóa Á Đông.

Trung Tadashi nói: “Nghệ sĩ xăm hình và thợ xăm hình cùng làm một công việc nhưng linh hồn của tác phẩm khác nhau. 

Cái tâm ảnh hưởng đôi mắt, đôi mắt ảnh hưởng đôi tay, đôi tay tạo thành tác phẩm và tác phẩm đó sẽ mang linh hồn của người sáng tạo, thể hiện phong cách riêng của người nghệ sĩ”.

Trung Tadashi cũng mất hơn 10 năm tìm hiểu nhiều nguồn tài liệu, nguồn từ báo nước ngoài và viết sách.

Sự mê hoặc từ nghệ thuật xăm hình gồm 7 chương, cung cấp kiến thức về nghệ thuật xăm hình, mối tương quan giữa hội họa và xăm hình, các thể loại hình xăm trong văn hóa Á Đông, các thể loại hình xăm mang nét đẹp thần thoại sử thi châu Á…

“Trung mong muốn xăm hình được nhìn nhận như một ngành nghệ thuật. Khán giả cũng có cái nhìn thoải mái hơn với nghề và người xăm hình. Bên cạnh xăm hình theo mong muốn, nghề này còn giúp che khuyết điểm là những vết sẹo, biến chúng thành vết sẹo nở hoa” - Trung Tadashi bộc bạch.

Xác lập kỷ lục Việt Nam cho sách viết về xăm hình - Ảnh 2.

Bìa sách "Sự mê hoặc từ nghệ thuật xăm hình" - Ảnh: NVCC

Xác lập kỷ lục Việt Nam

Tại buổi ra mắt sách, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu về nghệ thuật xăm hình Á Đông bằng song ngữ Anh - Việt” cho Trung Tadashi.

Ông Nguyễn Văn Viễn - viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam, phó chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - nhận xét sách góp phần giới thiệu rõ hơn về nguồn gốc, lịch sử và các giá trị của nghệ thuật xăm hình tại Việt Nam và khu vực Á Đông.

Trung Tadashi đoạt giải nhất giải châu Á hình xăm trắng đen nhỏ, giải nhì giải châu Á hình xăm màu lớn (năm 2013); dự lễ hội xăm hình Nordic Ink Festival 2018 ở Đan Mạch và thắng 4 giải thưởng lớn; giành 5 chiến thắng ở lễ hội xăm hình tại Mỹ năm 2022…

Sắp tới, anh sẽ thực hiện clip tại hang Sơn Đoòng (tỉnh Quảng Bình) để quảng bá nghệ thuật xăm và du lịch Việt Nam.

6 thần tượng K-pop khoe hình xăm ‘chất chơi6 thần tượng K-pop khoe hình xăm ‘chất chơi'

Jungkook có một cánh tay đầy hình xăm trong khi Jay Park thường xuyên cởi trần khoe hình con sư tử bên ngực và vai trái, khi hình xăm luôn là câu chuyện gây tranh cãi ở Hàn Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên