04/07/2023 20:44 GMT+7

Xả súng ở bãi đậu xe Texas, ít nhất 3 người chết

Vụ xả súng xảy ra trưa 4-7 (giờ Việt Nam), chỉ vài giờ sau khi kết thúc một lễ hội thường niên ở địa phương. Cảnh sát vẫn đang truy lùng thủ phạm.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở Fort Worth, Texas, ngày 3-7 - Ảnh: CNN

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở Fort Worth, Texas, ngày 3-7 - Ảnh: CNN

Một vụ xả súng xảy ra ngay trước nửa đêm 3-7 giờ địa phương (trưa 4-7 giờ Việt Nam) tại một bãi đậu xe ở thành phố Fort Worth, bang Texas (Mỹ) khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Sở Cảnh sát Fort Worth cho biết trong số nạn nhân có 10 người lớn và 1 trẻ vị thành niên, theo Đài CNN.

Một số nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện bằng phương tiện cá nhân, trong khi những người khác được chuyển bằng xe cứu thương. Một nạn nhân được cho là đã chết tại hiện trường.

Cảnh sát đánh giá hiện còn quá sớm để biết liệu vụ xả súng có liên quan đến băng đảng, tranh chấp trong gia đình hay điều gì khác hay không.

Theo cảnh sát trưởng Shawn Murray, có một đám đông lớn trong khu phố khi cảnh sát tới hiện trường.

"Theo truyền thống của khu phố Como, ngày 3-7 là ngày kỷ niệm lớn của họ. Họ diễu hành và vào buổi tối họ tập hợp lại ăn mừng cùng nhau", ông Murray nói thêm.

Ngoài ra, cảnh sát Mỹ đang điều tra một vụ xả súng hàng loạt ở thành phố Philadelphia vào tối 3-7. Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng và 2 trẻ em bị thương.

Cảnh sát cũng bắt giữ một nghi phạm có mặc áo chống đạn, mang theo một súng trường kiểu AR-15 và một súng ngắn.

3 ngày ít nhất 6 vụ xả súng hàng loạt

Vụ xả súng ở Fort Worth là 1 trong ít nhất 6 vụ xả súng hàng loạt diễn ra trong 3 ngày đầu tháng 7 này.

Đây cũng là 1 trong ít nhất 341 vụ xả súng hàng loạt trên toàn nước Mỹ năm nay, theo số liệu của tổ chức phi chính phủ Gun Violence Archive.

Xả súng trường đại học ở Mỹ: 4 người chết gồm nghi phạmXả súng trường đại học ở Mỹ: 4 người chết gồm nghi phạm

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ xả súng tại Đại học bang Michigan, Mỹ, vào tối 13-2 (giờ địa phương). Báo New York Times cho biết nghi phạm đã chết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên