17/08/2023 12:56 GMT+7

WTO phán quyết bất lợi cho Trung Quốc vụ áp thuế bổ sung với hàng Mỹ

Văn phòng của Đại diện Thương mại Mỹ hoan nghênh phán quyết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhưng Bắc Kinh nói nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là các động thái đơn phương và bảo hộ của Mỹ.

Cờ Mỹ và Trung Quốc được bố trí trước cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8-7 - Ảnh: REUTERS

Cờ Mỹ và Trung Quốc được bố trí trước cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8-7 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 16-8, Ủy ban giải quyết tranh chấp của WTO kết luận việc Trung Quốc áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả các mức thuế quan của Washington đối với thép và nhôm là vi phạm các quy định thương mại quốc tế.

Ủy ban nói trên nêu rõ biện pháp áp thuế bổ sung của Trung Quốc "không phù hợp" với các điều khoản trong Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT).

Họ khuyến nghị Trung Quốc xử lý tranh chấp theo hướng "đưa các biện pháp không phù hợp với WTO của mình trở nên phù hợp".

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết họ hài lòng với phán quyết trên của WTO, đồng thời cáo buộc Trung Quốc đã "trả đũa bất hợp pháp bằng thuế quan tự vệ giả tạo".

Sau khi phán quyết trên được công bố, Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng họ đang nghiên cứu báo cáo của WTO và sẽ có động thái tiếp theo phù hợp với các quy định của WTO, theo Hãng tin Tân Hoa xã.

Một quan chức tại Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là các động thái đơn phương và bảo hộ của Mỹ. Vị này khẳng định các biện pháp đáp trả của Trung Quốc được thực hiện theo đúng luật nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nước này.

Mỹ đã áp mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% với nhôm nhập khẩu vào tháng 3-2018, sau cuộc điều tra an ninh quốc gia của chính quyền tổng thống Donald Trump lúc đó đối với thép và nhôm nhập khẩu.

Đáp lại các mức thuế của Mỹ, Trung Quốc tuyên bố áp mức thuế bổ sung 15-25% đối với 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Năm ngoái WTO đã ra phán quyết cho rằng các biện pháp của Mỹ cũng vi phạm quy định thương mại quốc tế của tổ chức này, dẫn tới Washington kháng cáo phán quyết này.

Giờ đây đến lượt phán quyết về biện pháp áp thuế bổ sung của Trung Quốc, Bắc Kinh cũng có thể kháng cáo.

Mỹ - Trung "khẩu chiến" tại cuộc họp WTOMỹ - Trung 'khẩu chiến' tại cuộc họp WTO

Ngày 27-1, Trung Quốc và Mỹ chỉ trích nhau gay gắt tại cuộc họp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bắc Kinh gọi Washington là "kẻ bắt nạt đơn phương", còn Mỹ cáo buộc Trung Quốc dùng các biện pháp trả đũa bất hợp pháp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên