01/03/2024 16:29 GMT+7

'Vứt' gần 1,2 tỉ đồng vào thùng rác, được công an tìm giúp

Do sơ ý, ông Đ.H. (ở Hà Nội) mang chiếc túi cũ đựng gần 1,2 tỉ đồng bỏ vào thùng rác gần nhà, may mắn được lực lượng công an tìm lại giúp.

Công an và nhân viên công ty môi trường trao trả lại số tiền ông H. bỏ nhầm vào thùng rác - Ảnh: Công an cung cấp

Công an và nhân viên công ty môi trường trao trả lại số tiền ông H. bỏ nhầm vào thùng rác - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 1-3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Hàng Bài (Hoàn Kiếm) vừa tìm kiếm, trao trả lại số tiền gần 1,2 tỉ đồng bị bỏ nhầm vào thùng rác cho công dân.

Trước đó, khoảng 20h40 ngày 28-2, Công an phường Hàng Bài nhận được tin báo của ông Đ.H. (61 tuổi, trú tại phường Hàng Bài) nhờ tìm giúp số tiền 1,17 tỉ đồng.

Theo trình báo, cùng ngày, gia đình ông H. tới ngân hàng rút số tiền tiết kiệm trên về để lo việc. Số tiền này sau đó được để trong một chiếc túi cũ.

Khoảng 20h25 cùng ngày, do sơ ý khi đi vứt rác, ông H. đã mang theo túi tiền trên bỏ vào thùng rác gần nhà. Sau khoảng 15 phút, ông H. nhớ ra đã vứt túi đựng tiền nên cùng người thân đi tìm kiếm và trình báo công an.

Nhận được tin báo, tổ công tác Công an phường Hàng Bài có mặt tại nhà ông H. để nắm thông tin vụ việc.

Xác định đây là tài sản lớn của người dân, công an phường liền liên hệ với nhân viên thu gom rác. 

Đồng thời, đơn vị phân công cán bộ cùng thành viên trong gia đình tới bãi thu gom rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để tìm kiếm ngay trong đêm.

Ngoài ra, tổ công tác phối hợp cùng tổ dân phố, người dân sinh sống quanh khu vực và gia đình rà soát camera an ninh, xe rác, thùng rác được thu gom trên địa bàn phường để tìm kiếm.

Sau hơn hai giờ, toàn bộ số tiền được tìm thấy trong một thùng rác được nhân viên vệ sinh thu gom, tập kết về bãi trước cửa nhà số 48 Hàng Bài.

Đại diện nhân viên công ty môi trường đô thị đã mang số tiền trên tới trụ sở Công an phường Hàng Bài để trao trả lại cho gia đình ông H..

Công an phường Hàng Bài lập biên bản giao nhận giữa hai bên. Sau khi kiểm đếm, gia đình ông H. nhận đủ số tiền bị thất lạc.

Ông H. sau đó đã viết thư cảm ơn các chiến sĩ công an, gửi tới ban giám đốc Công an TP Hà Nội.

Du khách Anh đánh rơi điện thoại, hai học sinh nhặt được nhờ công an trả lạiDu khách Anh đánh rơi điện thoại, hai học sinh nhặt được nhờ công an trả lại

Một du khách người Anh đến Phong Nha vô tình đánh rơi điện thoại. Hai học sinh lớp 10 đi học nhặt được và đưa đến giao công an tìm người đánh rơi để trả lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên