03/11/2023 08:00 GMT+7

Vũng Tàu chuyển mình đón khách hạng sang

Ngoài quy hoạch, hạ tầng giao thông hoàn chỉnh thì đầu tư các tổ hợp đa tiện ích đẳng cấp đang làm thay đổi diện mạo TP Vũng Tàu, tăng sức hút với khách cao cấp và khách quốc tế.

Toàn cảnh bãi biển Chí Linh thuộc khu vực Bãi Sau nhìn từ dự án The Maris Vũng Tàu

Toàn cảnh bãi biển Chí Linh thuộc khu vực Bãi Sau nhìn từ dự án The Maris Vũng Tàu

Địa điểm "du lịch quốc dân"

Theo bảng xếp hạng Most Loved Ranking, quý 2-2023 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến dẫn đầu trong nước, với tỉ lệ bình chọn gần 17%, tiếp theo lần lượt là Đà Nẵng, Hà Nội, Đà Lạt và TP.HCM.

Báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ghi nhận trong 9 tháng năm nay, tỉnh thu hút 11,4 triệu lượt khách, trong đó tổng lượt khách lưu trú ước đạt 3.451.621 lượt khách, tăng 18,33% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 191.545 lượt khách, tăng 66,89% so với cùng kỳ.

Dù chỉ số phát triển du lịch đang rất tích cực, lượng khách đến tăng liên tục, nhưng hơn 90% khách du lịch đến TP Vũng Tàu là khách trong nước. Trong khi lượng khách quốc tế đang có chiều hướng chia sẻ qua khu vực Hồ Tràm. 

Nguyên nhân do khu vực Hồ Tràm có nhiều dự án phát triển theo mô hình tổ hợp, phù hợp tính chất nghỉ dưỡng dài ngày để đón khách nước ngoài.

Hạ tầng, quy hoạch "nâng hạng" du khách

Theo quy hoạch, TP Vũng Tàu được định hướng thành trung tâm du lịch cấp quốc gia, chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, đồng thời trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Với hướng đi này, TP Vũng Tàu sẽ vươn tầm quốc tế ở hai vai trò du lịch và kinh tế biển.

Hiện tại, TP Vũng Tàu đang khẩn trương điều chỉnh quy hoạch hạ tầng du lịch để sẵn sàng đón dòng khách cao cấp, trọng tâm là chiến lược chỉnh trang lại toàn bộ khu vực Bãi Sau kéo dài hơn 3km, từ mũi Nghinh Phong đến khu du lịch Paradise. Toàn bộ Bãi Sau sẽ được quy hoạch thành công viên mở, nhiều bãi tắm kết hợp với khu vực dịch vụ sang trọng và chú trọng kinh tế đêm.

Liền kề với khu vực này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tạo ra không gian ưu tiên phát triển các dự án nghỉ dưỡng theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn. Đáng chú ý là tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu, quy mô 23ha.

Bên cạnh đó, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia đang được đầu tư ở khu vực lân cận như: Ngày 29-8 sân bay quốc tế Long Thành đã khởi công gói thầu quan trọng nhất là xây dựng nhà ga hành khách, dự kiến sẽ hoàn thiện, đưa vào hoạt động vào năm 2026. 

Đây là sân bay quy mô lớn hàng đầu Đông Nam Á, hướng tới trung chuyển 90% chuyến bay quốc tế. Thời gian di chuyển từ sân bay quốc tế Long Thành tới TP Vũng Tàu mất khoảng 45 phút, do đó TP Vũng Tàu sẽ trở thành trung tâm đón hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm.

Trước đó, ngày 18-6, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng được khởi công xây dựng và dự kiến thông xe vào năm 2025. Tuyến cao tốc này sẽ phá thế độc đạo của quốc lộ 51 kết nối tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với TP.HCM, và rút ngắn quãng đường từ TP.HCM tới TP Vũng Tàu còn hơn 1 giờ di chuyển.

Ngoài ra, thị xã Phú Mỹ với cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải đang từng bước trở thành thành phố cảng hàng đầu Đông Nam Á, là nơi giao thương lớn nhất khu vực phía Nam, trung chuyển hàng hóa đi quốc tế. Do đó, lượng chuyên gia, đối tác ở thị xã Phú Mỹ cũng giúp TP Vũng Tàu đón thêm lượng lớn khách cao cấp mỗi năm.

Thiếu điểm đến xứng tầm

Phát triển du lịch hướng tới dòng khách cao cấp luôn đi kèm với sự phát triển của tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng quy mô, đơn vị vận hành chuẩn quốc tế. 

Hiện TP Vũng Tàu có khoảng 1.200 cơ sở lưu trú, trong đó chỉ có 2 cơ sở 5 sao, 12 cơ sở 4 sao (cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp), chiếm 0,01% tổng số cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng.

Mô hình tổ hợp quy mô lớn, bãi biển riêng sẽ là giải pháp giúp TP Vũng Tàu "nâng hạng" du khách

Mô hình tổ hợp quy mô lớn, bãi biển riêng sẽ là giải pháp giúp TP Vũng Tàu "nâng hạng" du khách

Sự góp mặt của The Maris Vũng Tàu của chủ đầu tư TDG Group sẽ góp phần bổ sung thêm cơ sở lưu trú cao cấp tại TP Vũng Tàu. 

Theo đại diện chủ đầu tư, so với nguồn cung hiện hữu và hiện trạng khu vực The Maris Vũng Tàu có nhiều khác biệt. Đây là dự án có quy mô 23ha, thuộc nhóm dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn ở TP Vũng Tàu. Việc sở hữu 600m mặt tiền biển được xem là lợi thế cạnh tranh nổi trội của dự án.

Về quy hoạch, do được phát triển trên quỹ đất tương đối lớn, The Maris Vũng Tàu là dự án tiên phong phát triển theo mô hình "all-in-one", hình thành điểm đến nghỉ dưỡng, thương mại, giải trí với hơn 100 tiện ích chuẩn 5 sao.

Đáng chú ý, The Maris Vũng Tàu có trung tâm hội nghị sức chứa 1.000 khách, sẵn sàng cho cuộc chạy đua thu hút hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Hiện chủ đầu tư đang giới thiệu khu căn hộ Vega Alaric nằm trong tổ hợp. 

Khu căn hộ được đánh giá cao bởi thiết kế sang trọng và có bảo lãnh từ Ngân hàng Agribank, thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái của tổ hợp The Maris Vũng Tàu, điều mà các dự án đơn lẻ trong khu vực không có được.

Giữa bối cảnh TP Vũng Tàu đang "nâng hạng" du khách, những dự án như The Maris Vũng Tàu là mảnh ghép cần thiết để du lịch thành phố chuyển mình.

Chạm đến hạnh phúc thực sự với biệt thự biển The MarisChạm đến hạnh phúc thực sự với biệt thự biển The Maris Ninh Thuận khởi công dự án đô thị ven biển 4.500 tỉ đồngNinh Thuận khởi công dự án đô thị ven biển 4.500 tỉ đồng Liên doanh PTSC - Sembcorp được cấp phép khảo sát biển cho dự án điện gió ngoài khơiLiên doanh PTSC - Sembcorp được cấp phép khảo sát biển cho dự án điện gió ngoài khơi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên