22/10/2023 20:35 GMT+7

Vụ tàu Trung Quốc va chạm tàu Philippines: Mỹ, Nhật, Canada ủng hộ Manila

Ngày 22-10, Bắc Kinh cáo buộc một tàu tuần duyên Philippines đã 'cố tình gây rối' trước vụ va chạm với tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Trong khi đó một số quốc gia như Mỹ, Nhật, Canada đã lên tiếng ủng hộ quyền tự do đi lại của Philippines.

Một tàu cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra ở Biển Đông vào ngày 22-8 - Ảnh: REUTERS

Một tàu cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra ở Biển Đông vào ngày 22-8 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố "tàu cảnh sát biển Philippines 4409 đã cố tình gây rắc rối và rút lui một cách có tính toán trước".

Đài CCTV đưa tin sau khi hải cảnh Trung Quốc tuyên bố đã chặn "hợp pháp" các tàu Philippines vận chuyển "vật liệu xây dựng trái phép", tới một tàu chiến ở bãi Cỏ Mây trên Biển Đông vào ngày 22-10.

Bãi Cỏ Mây nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cách đảo Palawan của Philippines 105 hải lý (195km).

Manila lập tức lên án "ở mức độ mạnh nhất" với "hành động ngăn chặn nguy hiểm" của một tàu hải cảnh Trung Quốc, khiến tàu này va chạm với một tàu tiếp tế của Philippines.

Philippines cũng cho rằng "các hành động nguy hiểm, vô trách nhiệm và bất hợp pháp của hải cảnh Trung Quốc" trong vụ việc vào sáng 22-10 là "vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines".

"Một tàu hải cảnh Trung Quốc đã chặn tàu Philippines xâm phạm theo đúng luật pháp bất chấp cảnh báo nhiều lần", CCTV thông tin và cho biết thêm đã có một "va chạm nhẹ" giữa các tàu.

"Vào lúc 8h13 sáng, tàu cảnh sát biển Philippines 4409 đã cố tình gây rối và rút lui một cách có tính toán trước... Vụ va chạm ác ý đã làm nóng tình hình. Hành động của Philippines là vi phạm nghiêm trọng các quy tắc hàng hải quốc tế", CCTV đưa tin.

Trước tình hình trên, Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Philippines, tố cáo Trung Quốc "làm gián đoạn sứ mệnh tiếp tế hợp pháp của Philippines".

"Chúng tôi sát cánh cùng bạn bè, đối tác và đồng minh của mình trong việc bảo vệ chủ quyền của Philippines và ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do", Đại sứ Mỹ tại Philippines MaryKay Carlson đăng trên X (Twitter).

Trong khi đó, đại sứ quán Canada và Nhật Bản tại Manila cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Philippines và cảnh báo về vụ va chạm.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Philippines Luc Veron cho biết: "Những sự cố như vậy, sự lặp lại và cường độ của chúng là nguy hiểm và rất đáng lo ngại".

Mối quan hệ của Manila với Bắc Kinh đã trở nên xấu đi dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr..

Ông Marcos đã tăng cường hợp tác quân sự với Washington kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái.

Hồi tháng 5 vừa qua, Lầu Năm Góc cho biết rằng họ sẽ bảo vệ Philippines nếu lực lượng tuần duyên của nước này bị tấn công "ở bất cứ đâu trên Biển Đông".

Trung Quốc nói đuổi pháo hạm Philippines khỏi bãi cạn, Philippines bác bỏTrung Quốc nói đuổi pháo hạm Philippines khỏi bãi cạn, Philippines bác bỏ

Ngay sau khi hải cảnh Trung Quốc tuyên bố xua đuổi pháo hạm của hải quân Philippines khỏi bãi cạn Scarborough hôm 10-10, phía Philippines ngay lập tức bác bỏ thông tin này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên