06/03/2024 10:09 GMT+7

Vụ cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai: Dân đòi bồi thường

Liên quan vụ cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai, nhiều lao động nhận khoán cà phê đã yêu cầu doanh nghiệp bồi thường tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh này.

Nhiều diện tích khoán trồng cà phê của công nhân Công ty Cà phê Gia Lai chết khô, bị thiệt hại sau cổ phần hóa - Ảnh: C.D.

Nhiều diện tích khoán trồng cà phê của công nhân Công ty Cà phê Gia Lai chết khô, bị thiệt hại sau cổ phần hóa - Ảnh: C.D.

Theo người dân, khúc mắc chính khi cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai là việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động nhận khoán. Cụ thể là việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất trồng cà phê của người dân quá thấp, không đúng với giá trị thực tế.

Ông Nguyễn Lương Xuyên, một hộ nhận khoán trồng cà phê tại đây, cho hay khi cổ phần hóa công ty không bảo vệ tài sản của các hộ dân nhận khoán, mà tự ý san ủi, phá bỏ vườn rẫy của người dân đang canh tác.

Do đó, người lao động đề nghị công ty phải đền bù thiệt hại vườn cây và tài sản trên đất của người nhận khoán.

Đồng thời, đề nghị tỉnh giao đất cho người dân ổn định cuộc sống và buộc công ty có trách nhiệm giải quyết các chế độ chính sách cho công nhân.

Trong khi đó, một hộ dân khác nhận khoán tại đây cho biết trong khi người dân chưa đồng thuận phương án cổ phần, đền bù thì công ty đã cho phá vườn trồng và tài sản trên đất của người dân.

Trước khi cổ phần hóa, các vườn trồng cà phê đang canh tác hiệu quả, nhưng khi cổ phần hóa thì bị công ty san ủi khiến người dân mất sinh kế, rơi vào tình huống khó khăn.

Trước phản ánh của người dân, ông Phạm Xuân Ái - đại diện Công ty Cà phê Gia Lai - cho hay sẽ kiểm tra lại thiệt hại tài sản của người dân để tìm hướng giải quyết. Đồng thời đề nghị người dân ủng hộ chủ trương cho doanh nghiệp tái canh toàn bộ diện tích cà phê trong năm 2025.

Theo ông Ái, công ty đang có kế hoạch đầu tư phân bón, cây giống và giao người dân chăm sóc trên cơ sở đảm bảo lợi ích đôi bên. Đồng thời, mong người dân tạo điều kiện để sửa chữa các thiếu sót và đề nghị người dân ký hợp đồng tái canh để đôi bên hợp tác phát triển.

Tại buổi đối thoại chiều 5-3 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu trả lời nội dung kiến nghị giao lại đất cho người dân. Sớm tham mưu, hoàn thiện quyết toán vốn nhà nước sau cổ phần hóa tại doanh nghiệp, không để vụ việc kéo dài.

Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp giải quyết sớm các chế độ chính sách và làm việc với người dân để tìm kiếm sự đồng thuận trong kế hoạch tái canh cây cà phê trong năm 2025.

Việc cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai có nhiều sai phạm

Liên quan việc cổ phần hóa Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai đã rà soát việc cổ phần hóa tại doanh nghiệp và phát hiện hàng loạt sai phạm, để lại hậu quả kéo dài.

Trong đó, UBND tỉnh chỉ cho phép kéo dài phương án khoán vườn cây đến thời điểm công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần, nhưng công ty vẫn tiếp tục ký phụ lục hợp đồng khoán kéo dài thời gian của một số hộ dân đến năm 2042, năm 2047. Việc ký hợp đồng này đã phát sinh nhiều vấn đề sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

Trong thực hiện cổ phần hóa đã không thực hiện đầy đủ các cam kết về việc kế thừa các phương án khoán và hợp đồng giao nhận khoán đã ký giữa doanh nghiệp với người lao động nhận khoán.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan này đang kiểm tra những nội dung sai phạm trước khi cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai để xử lý dứt điểm.

Khởi tố vụ án sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Tín NghĩaKhởi tố vụ án sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa

Công an Đồng Nai vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan sai phạm xảy ra trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa (Biên Hòa).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên