03/11/2023 21:39 GMT+7

Vụ cháy khiến 9 người bị bỏng ở Dung Quất: Ống dẫn dầu rò rỉ lúc đang hàn

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, vụ cháy khiến 9 người bị bỏng do đường ống dẫn dầu bị rò rỉ đúng lúc các công nhân đang hàn. Hơi dầu bay lên bắt gặp tia lửa gây cháy nổ.

Tàu Legend, nơi các công nhân sửa chữa hàn xì và bị bỏng - Ảnh: V.B.P.

Tàu Legend, nơi các công nhân sửa chữa hàn xì và bị bỏng - Ảnh: V.B.P.

Theo báo cáo gửi cơ quan chức năng của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) tối 3-11, vụ cháy khiến 9 người bị bỏng là do van đường ống dẫn dầu bị rò rỉ lúc công nhân đang hàn.

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất cho biết khoảng 13h25, các công nhân phân xưởng ống - xưởng thiết bị tàu - nhà máy chế tạo đang hàn cắt tại tầng đáy buồng bơm tàu Legend.

Trong lúc làm việc xảy ra sự cố cháy tại két trống (Void tank) dưới đáy buồng bơm gây bỏng cho các công nhân.

Báo cáo của DQS nhận định ban đầu nguyên nhân cháy là do van đường ống dẫn dầu bị rò rỉ vào trong void tank đúng lúc các công nhân đang hàn sinh lửa. Hơi dầu phát sinh trong két trống bay lên bắt gặp tia lửa gây cháy nổ.

"DQS tạm dừng công việc và thực hiện công tác điều tra, xác định nguyên nhân và sẽ báo cáo kết quả điều tra, tình trạng thương tích của người bị nạn cho cơ quan chức năng", văn bản nêu.

9 công nhân bị bỏng đều được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam cấp cứu. Hiện tất cả được đưa ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, 3 người đang nguy kịch - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

9 công nhân bị bỏng đều được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam cấp cứu. Hiện tất cả được đưa ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, 3 người đang nguy kịch - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Tối cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết cả 9 bệnh nhân bị bỏng được Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam chuyển viện đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong đó, 3 bệnh nhân đang điều trị tại phòng hồi sức tích cực, tình trạng nguy kịch; 6 bệnh nhân còn lại chuyển biến tốt.

"Dù tập trung tối đa nhân lực và y khoa điều trị, nhưng ba bệnh nhân bị bỏng nặng, tình trạng sức khỏe báo động. Hiện bệnh viện cử y bác sĩ túc trực theo dõi liên tục, hy vọng quá trình điều trị tích cực, sức khỏe ba người sẽ chuyển biến tích cực", lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng nói.

Trước đó, ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi - thông tin bước đầu sự cố do nổ bình khí gas, khiến 9 công nhân bị bỏng.

Nổ bình khí gas ở Nhà máy đóng tàu Dung Quất làm 9 người bị bỏngNổ bình khí gas ở Nhà máy đóng tàu Dung Quất làm 9 người bị bỏng

Nổ bình khí gas CO₂ bên trong Nhà máy đóng tàu Dung Quất làm 9 người bị bỏng. Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên