03/11/2023 17:24 GMT+7

Nổ bình khí gas ở Nhà máy đóng tàu Dung Quất làm 9 người bị bỏng

TRẦN MAI
và 1 tác giả khác

Nổ bình khí gas CO₂ bên trong Nhà máy đóng tàu Dung Quất làm 9 người bị bỏng. Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam tiếp nhận và điều trị cho 9 người bị bỏng trong vụ nổ bình khí gas CO₂ ở Nhà máy đóng tàu Dung Quất - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam tiếp nhận và điều trị cho 9 người bị bỏng trong vụ nổ bình khí gas CO₂ ở Nhà máy đóng tàu Dung Quất - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Chiều 3-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hà Hoàng Việt Phương - trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi - xác nhận có vụ nổ bình khí gas CO2 bên trong Nhà máy đóng tàu Dung Quất (thuộc Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất) khiến 9 người bị bỏng.

Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều cùng ngày. Sau vụ tai nạn, tất cả được chuyển đến bệnh viên cấp cứu.

"Hiện chúng tôi đang yêu cầu Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất báo cáo cụ thể sự việc. Thời gian đến sẽ cho kiểm tra, chấn chỉnh triệt để vấn đề an toàn lao động tại các công trường, nhà máy ở Khu kinh tế Dung Quất", ông Phương nói.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam (tại huyện Núi Thành, Quảng Nam) xác nhận lúc 14h15 chiều 3-11, bệnh viện đã tiếp nhận 9 bệnh nhân là người lao động của Nhà máy đóng tàu Dung Quất nhập viện trong tình trạng bị bỏng.

Sau khi tiếp nhận cấp cứu, có 7 bệnh nhân bỏng nặng được Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện Đà Nẵng điều trị - Ảnh: MẠNH

Sau khi tiếp nhận cấp cứu, có 7 bệnh nhân bỏng nặng được Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện Đà Nẵng điều trị - Ảnh: MẠNH

Tiếp nhận, bệnh viện đã phân loại mức độ bỏng và xử lý cho từng trường hợp. Trong đó, có 4 người bị bỏng nặng trên 30%, 5 người còn lại bỏng ở các mức độ thấp hơn.

Sau khi xử lý ban đầu, Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam xác định có 7 bệnh nhân vượt khả năng điều trị và làm thủ tục chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Vụ nổ trên đường Yên Phụ: Có thể do rò rỉ khí gas khi sửa chữa, thay bìnhVụ nổ trên đường Yên Phụ: Có thể do rò rỉ khí gas khi sửa chữa, thay bình

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận định nhiều khả năng nguyên nhân vụ nổ trên đường Yên Phụ (Hà Nội) do nổ khí gas trong môi trường kín. Có thể do nhân viên của đơn vị cung cấp gas sửa chữa, thay bình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên