15/12/2023 14:08 GMT+7

Vợ quân nhân bỏ việc theo chồng ra Bắc, vào Nam 'tìm con' suốt 10 năm

Bỏ công việc giáo viên mầm non, sau khi kết hôn, chị Nguyễn Thị Yến (33 tuổi) theo chồng là quân nhân vào Khánh Hòa, rồi lại ra Hải Phòng với mong mỏi đón con yêu. Sau 10 năm ròng rã, cuối cùng hai vợ chồng đã đón được đứa con đầu lòng.

Vợ chồng anh Phan Tuấn Anh hạnh phúc đón con đầu lòng - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Vợ chồng anh Phan Tuấn Anh hạnh phúc đón con đầu lòng - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Ngày 15-12, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức lễ công bố và trao quyết định hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm cho 10 cặp quân nhân hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn năm 2023.

3.000 quân nhân hiếm muộn

Đại tá Hoàng Gia Khánh, phó giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, chia sẻ theo thống kê, có hơn 3.000 quân nhân hiếm muộn đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

"Với đặc thù thường xuyên phải công tác xa gia đình, thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi biên cương, hải đảo…, đứa con chính là sợi dây gắn kết giữa những người lính nơi tiền tuyến xa xôi với hậu phương nơi quê nhà. Thế nhưng, nhiều cặp vợ chồng không có được niềm vui trọn vẹn ấy.

Nhiều cặp đôi không có đủ kinh tế để theo đuổi đến cùng hành trình ấy. Sự hỗ trợ của cộng đồng sẽ thắp lên hy vọng cho các cặp vợ chồng là quân nhân hiếm muộn", đại tá Khánh nói.

Còn theo bác sĩ Lê Thị Thu Hiền - giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chính vì đặc thù công việc mà nhiều cặp vợ chồng quân nhân chưa thể có con, có con muộn. Mong muốn chia sẻ với các gia đình trong hành trình tìm con, bắt đầu từ năm 2021, bệnh viện tổ chức chương trình "Hỗ trợ quân nhân hiếm muộn - yêu thương lan tỏa". Đến nay, chương trình đã đón 17 em bé chào đời.

"Quả ngọt" sau hành trình 10 năm tìm kiếm

Được nhận hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) năm 2021, gia đình anh Hoàng Văn Dũng (công tác tại Bộ tham mưu, Quân chủng Hải quân) và chị Nguyễn Thị Yến vừa hạnh phúc đón đứa con đầu lòng sau 10 năm mong mỏi.

Chị Yến chia sẻ anh chị kết hôn cuối năm 2013. Ngay sau lễ cưới, anh Dũng đã nhận lệnh vào Khánh Hòa đóng quân làm nhiệm vụ, chị Yến ở lại quê nhà. Khao khát làm cha mẹ, chị Yến bỏ công việc giáo viên mầm non, theo anh vào Khánh Hòa công tác.

Thế nhưng, tin vui mãi chưa đến với cặp vợ chồng trẻ. Sau 3 năm kết hôn, cả hai mới có điều kiện đi khám. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị tắc một bên vòi trứng nên việc có con khó khăn hơn.

"Sau đó, tôi làm thụ tinh nhân tạo 4 lần nhưng đều thất bại. Lúc ấy, kinh tế gia đình gần như đã kiệt quệ. Đến năm 2018, anh lại chuyển công tác về Hải Phòng. Hai vợ chồng tính toán sẽ vay mượn để tiếp tục hành trình tìm con", chị Yến bộc bạch.

May mắn, anh chị nhận được hỗ trợ thụ tinh nhân tạo miễn phí. Giờ đây, bế con yêu chưa tròn 1 tuổi trên tay, chị Yến vẫn không thể tin được hành trình 10 năm đã hái được "quả ngọt".

Cũng vừa đón con được hơn 1 tháng sau 5 năm mong mỏi, anh Phan Tuấn Anh (27 tuổi, công tác tại Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) nói đã có lần muốn "giải thoát" cho vợ.

Anh Tuấn Anh chia sẻ anh chị kết hôn từ năm 2018, sau hai năm chưa thấy tin vui mới đi khám. Kết quả, nguyên nhân hiếm muộn là do anh.

"Do hai vợ chồng trẻ, chưa có tài sản tích lũy nên không dám nghĩ đến việc điều trị. Lúc ấy, tôi nói với: Hay em đi lấy chồng khác để có đứa con, anh không trách móc gì cả", anh Tuấn Anh nói.

Thế nhưng, chưa một lần chị Lan (vợ anh Tuấn Anh) buông tay chồng. Cả hai đều quyết tâm cùng nhau trong hành trình tìm con yêu. May mắn, năm 2022, anh chị nhận được hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí.

Ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên, chị Lan đã đậu thai, tháng 11 vừa qua gia đình đã đón được con yêu. Anh Tuấn Anh xúc động nói làm vợ bộ đội đã là vất vả, với những cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn còn vất vả hơn.

Anh cũng nhắn nhủ mọi người hãy chia sẻ với nhau để cùng tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn, hãy tin vào y học hiện đại ngày càng phát triển.

7,7% dân số Việt Nam bị vô sinh, hiếm muộn7,7% dân số Việt Nam bị vô sinh, hiếm muộn

Theo thống kê của Bộ Y tế, ước tính có khoảng 7,7% dân số Việt Nam bị vô sinh, hiếm muộn, chi phí điều trị cao nhưng chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Nhiều chuyên gia đề xuất đưa điều trị vô sinh, hiếm muộn vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên