10/10/2023 21:46 GMT+7

100 cặp vợ chồng sẽ được điều trị hiếm muộn miễn phí

Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" năm 2023 dự kiến sẽ hỗ trợ miễn phí cho 100 cặp vợ chồng hiếm muộn hoàn cảnh khó khăn được thụ tinh trong ống nghiệm tìm con.

Nụ cười mãn nguyện của vợ chồng anh Hưng, chị Huệ (Q.12, TP.HCM). Họ đã trải qua hành trình 6 năm tìm con và có được niềm vui trọn vẹn nhờ tham gia chương trình Ươm mầm hạnh phúc - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nụ cười mãn nguyện của vợ chồng anh Hưng, chị Huệ (Q.12, TP.HCM). Họ đã trải qua hành trình 6 năm tìm con và có được niềm vui trọn vẹn nhờ tham gia chương trình Ươm mầm hạnh phúc - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày 10-10, Bệnh viện Mỹ Đức (TP.HCM) chính thức khởi động chương trình "Ươm mầm hạnh phúc 2023" năm thứ 10, dành riêng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn hoàn cảnh khó khăn đang trên bước đường tìm con.

Đây là năm có số lượng các cặp vợ chồng hiếm muộn được thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí cao nhất từ trước đến nay qua các mùa "Ươm mầm hạnh phúc", do GS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, khởi xướng từ năm 2014.

Chương trình năm nay được lấy cảm hứng từ ca khúc Thành phố mười mùa hoa của nhạc sĩ Phạm Tuyên: "Ươm mầm hạnh phúc 10 mùa hoa - cây 10 mùa thay lá - hoa 10 mùa đậu quả - ngọt ngào tiếng chim ca…".

"Nhiều đôi vợ chồng từng đứng trước bờ vực hôn nhân và chịu nhiều tổn thương bởi những định kiến của xã hội khi không sinh được con. Và khi tham gia Ươm mầm hạnh phúc, cuộc sống của họ đã bước sang một trang mới" - GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng tâm tình.

Vẫn như thường lệ, khi tham gia chương trình, các cặp vợ chồng hiếm muộn sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí liên quan đến một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển phôi (thuốc kích thích buồng trứng, thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung, thuốc hỗ trợ hoàng thể, chi phí chọc hút trứng, tạo phôi - nuôi cấy phôi, trữ lạnh phôi, chuyển phôi đông lạnh).

Tiêu chuẩn tham gia chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" - Ảnh: H.L chụp lại

Tiêu chuẩn tham gia chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" - Ảnh: H.L chụp lại

Ban tổ chức chương trình cho biết thời gian nộp hồ sơ từ ngày 16-10 đến 31-10-2023. 100 hồ sơ được chọn lựa, phù hợp các điều kiện tham gia chương trình, sẽ chính thức bắt đầu quá trình điều trị từ ngày 16-11-2023 tại các cơ sở thụ tinh trong ống nghiệm Mỹ Đức (IVFMD) ở TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Đắk Lắk.

Mọi thắc mắc về chương trình, đề nghị liên hệ qua email: ivfmd@myduchospital.vn; số điện thoại: 090 680 9911 (trong giờ hành chính) hoặc tư vấn trực tuyến qua Facebook: www.facebook.com/IVFMD.Vietnam.

9 năm đồng hành cùng 500 cặp vợ chồng hiếm muộn

Từ tháng 12-2021, chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" năm 2022 tiếp nhận điều trị cho 79 cặp vợ chồng có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng chưa đủ điều kiện kinh tế điều trị và thu nhận kết quả rất khả quan.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 46 trường hợp có thai diễn tiến, 11 trường hợp vẫn còn phôi đông lạnh (bao gồm đã chuyển phôi và đang chờ kết quả beta). Các trường hợp chưa chuyển phôi hoặc chuyển phôi nhưng chưa có thai đã quay lại một trong các cơ sở của hệ thống IVFMD tiếp tục điều trị và chuẩn bị chuyển phôi đông lạnh.

Từ 2014 đến nay, chương trình đã trải qua 9 mùa "ươm mầm" thành công.

"Ươm mầm hạnh phúc 2022" điều trị miễn phí cho 80 cặp vợ chồng hiếm muộn'Ươm mầm hạnh phúc 2022' điều trị miễn phí cho 80 cặp vợ chồng hiếm muộn

TTO - Chương trình “Ươm mầm hạnh phúc 2022” với chủ đề “Gọi nắng về ươm mầm xanh” sẽ nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 8-11 đến 22-11, và chính thức bắt đầu quá trình điều trị hiếm muộn từ ngày 5-12 tại 4 cơ sở thuộc hệ thống IVFMD.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên