02/12/2018 11:58 GMT+7

Thụ tinh miễn phí cho 44 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Bắt đầu từ ngày mai 3-12, Bệnh viện Mỹ Đức TP.HCM chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ 100% chi chí cho các cặp vợ chồng có chỉ định IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) nhưng gặp khó khăn, chưa có điều kiện kinh tế để điều trị.

Theo ThS.BS Hồ Mạnh Tường - tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Mỹ Đức, mỗi năm chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" nhận được khoảng 200 hồ sơ của các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn gửi về.

Trải qua quá trình sàng lọc, năm nay đơn vị quyết định tăng số cặp vợ chồng được hỗ trợ dự kiến lên 44 cặp, các năm trước là 30 cặp.

Một số điều kiện cơ bản cần lưu ý là các cặp vợ chồng chưa có con chung, chưa được điều trị hoặc thất bại một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm, không mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Trong đó, người vợ phải dưới 37 tuổi, không có buồng trứng đa nang, tử cung không bất thường, còn người chồng phải có trên một triệu tinh trùng di động trong tinh dịch.

Đáp ứng đủ điều kiện trên, các cặp vợ chồng sẽ được theo dõi điều trị IVF hoàn toàn miễn phí ở các khâu gồm thuốc kích thích buồng trứng, thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung, thuốc hỗ trợ hoàng thể, chi phí chọc hút trứng, tạo phôi - nuôi cấy phôi, trữ lạnh phôi, chuyển phôi đông lạnh… đến khi có thai được 7 tuần hoặc hết phôi trữ lạnh.

Các hồ sơ được xét duyệt phải đến điều trị tối đa trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được thư mời và quay lại chuyển phôi đông lạnh tối đa 6 tháng kể từ ngày trữ phôi.

Theo bác sĩ Tường, "Ươm mầm hạnh phúc" là chương trình được khởi xướng cuối năm 2014 từ ý tưởng của bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - người khai sinh ra kỹ thuật IVF ở Việt Nam.

Trung bình chi phí cho mỗi đợt thụ tinh khoảng 2,5 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của nhân viên bệnh viện và các nhà hảo tâm. Đến nay chương trình trải qua 4 đợt đồng hành cùng với 120 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, tỉ lệ thụ thai thành công đạt khoảng 60%, nhiều em bé được chào đời từ chương trình ý nghĩa này.

Nhận hồ sơ từ 3 đến 10-12-2018

Theo Bệnh viện Mỹ Đức, chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" lần V chính thức nhận hồ sơ từ ngày 3 đến 10-12.

44 hồ sơ đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ chính thức bắt đầu quá trình điều trị từ ngày 18-12-2018 tại các cơ sở thuộc hệ thống IVFMD – Bệnh viện Mỹ Đức.

Hồ sơ được nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ Bệnh viện Mỹ Đức (số 4, Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP. HCM).

Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 0906. 809.911, email: Ivfmyduc@myduchospital.vn hoặc trực tuyến qua www.facebook.com/IVFMD.Vietnam

Tìm tinh trùng mắc kẹt, giúp chữa vô sinh Tìm tinh trùng mắc kẹt, giúp chữa vô sinh

TTO - Bệnh viện ở Anh dùng kính hiển vi chuyên dụng phóng đại các ống bên trong tinh hoàn lên tới 20 lần, giúp các bác sĩ phẫu thuật tìm tinh trùng mắc kẹt bên trong. Tỉ lệ chữa vô sinh ở nam thành công lến đến 25%.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên