05/01/2024 23:31 GMT+7

Vợ ông Lưu Bình Nhưỡng nộp 300.000 USD khắc phục hậu quả cho chồng

Vợ ông Lưu Bình Nhưỡng đã tới Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình nộp 300.000 USD (tương đương hơn 7 tỉ đồng) để khắc phục hậu quả cho chồng.

Gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng đã nộp 300.000 USD (hơn 7 tỉ đồng) để khắc phục hậu quả liên quan vụ án hình sự Công an tỉnh Thái Bình đang thụ lý - Ảnh: Bộ Công an

Gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng đã nộp 300.000 USD (hơn 7 tỉ đồng) để khắc phục hậu quả liên quan vụ án hình sự Công an tỉnh Thái Bình đang thụ lý - Ảnh: Bộ Công an

Đêm 5-1, một nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình xác nhận việc vợ ông Lưu Bình Nhưỡng đã nộp 300.000 USD (tương đương hơn 7 tỉ đồng) để khắc phục hậu quả cho chồng liên quan vụ án hình sự đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thụ lý.

Vợ ông Lưu Bình Nhưỡng nộp hơn 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả cho chồng

Theo đó, sau khi được ông Lưu Bình Nhưỡng ủy quyền, gia đình ông Nhưỡng đã chủ động có đơn xin khắc phục hậu quả gửi cơ quan chức năng. Việc nộp tiền tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình để khắc phục hậu quả được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan điều tra.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin trước đó, ngày 14-11-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng (60 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (38 tuổi, biệt danh Cường "quắt"), đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Đến ngày 26-12-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định ngoài hành vi "cưỡng đoạt tài sản", trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, phó trưởng Ban Dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi với số tiền hàng trăm nghìn USD.

Giang hồ Cường ‘quắt’ tại Thái Bình tiếp tục bị khởi tốGiang hồ Cường ‘quắt’ tại Thái Bình tiếp tục bị khởi tố

Phạm Minh Cường (37 tuổi, biệt danh Cường “quắt”, trú tại tỉnh Thái Bình) bị khởi tố thêm tội danh liên quan hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên