25/01/2024 20:16 GMT+7

Vì sao nhiều sà lan vây quanh mỏ cát trên sông Vàm Nao?

Sau khi An Giang tạm dừng các mỏ cát thì mỗi ngày hàng chục sà lan đổ xô về neo đậu trên sông Vàm Nao để chờ lấy cát. Vì sao?

Một xáng cạp "ngoạm" gàu cát đưa lên sà lan trên sông Vàm Nao - Ảnh: BỬU ĐẤU

Một xáng cạp "ngoạm" gàu cát đưa lên sà lan trên sông Vàm Nao - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 25-1, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại khu vực sông Vàm Nao, đoạn xã Tân Trung, huyện Phú Tân và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang có trên chục sà lan neo đậu chờ lấy cát.

Trên sông Vàm Nao có cả chục sà lan neo đậu xếp hàng dài chờ lấy cát thì giữa sông có ba xáng cạp đang "ngoạm" từng gàu cát đưa lên các sà lan để vận chuyển đi các tỉnh, thành ĐBSCL.

Nhiều sà lan tràn về sông Vàm Nao

Có đất bãi bồi ven sông, anh Lê Văn Mẫn - ngụ xã Tân Trung, huyện Phú Tân - cho biết từ khi có xáng cạp lại lấy cát thì cả đoạn sông này ồn ào hẳn. Bà con có đất trồng hoa màu ven sông Hậu, sông Vàm Nao lo lắng khi đất ven bờ sông đã có hiện tượng bị khoét sâu, sạt lở.

"Nếu như ba tháng trước, tôi lội xuống sông đi được cả chục mét thì hiện nay bước chừng vài bước là không đi được nữa. Tôi cảm nhận là lượng cát và bùn đã chảy ra giữa sông rồi", anh Mẫn nói.

Còn ông Lê Xuân Đại, giám đốc điều hành thuộc ban điều hành Công ty Trường Sơn 11 tại dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cho hay đơn vị đang gặp nhiều khó khăn vì không có cát.

Hiện nay, đơn vị chỉ tập trung đóng cọc thực hiện các cây cầu trên tuyến cao tốc thuộc địa bàn tỉnh An Giang.

"Chúng tôi chỉ nhận được khối lượng cát khoảng 500m3/ngày do Công ty Vạn Hưng Tùng cung cấp nên không thể đẩy nhanh tiến độ được.

Nhân lực, máy móc thì chúng tôi không thiếu mà chỉ thiếu cát để thực hiện dự án. Nếu muốn thi công xuyên Tết phải cung cấp khối lượng cát trên 1.000m3/ngày", ông Đại nói.

Một mỏ cát cung cấp 40 nhà thầu

Lãnh đạo Công ty Vạn Hưng Tùng (chủ đầu tư dự án) cho hay dự án chỉnh trị dòng chảy và tận thu khoáng sản trên sông Vàm Nao đã chính thức khai thác vào tháng 11-2023.

Việc khai thác này cung cấp cát cho nhiều dự án trọng điểm ở ĐBSCL. Công suất khai thác cát của dự án là 5.000m3 cát/ngày.

"Tôi cung cấp cát cho 40 nhà thầu, đầu mối các công trình giao thông trọng điểm ở ĐBSCL. Tôi nghĩ về lâu về dài, các tỉnh phải mở các mỏ cát trở lại chứ không thể để tình trạng một mỏ cát mà cung cấp cho mấy chục nhà thầu như hiện nay là không ổn", vị này nói.

Anh Lê Văn Mẫn kiến nghị chủ dự án phải có phương án bồi thường thiệt hại cho bà con khi đất đai bị sạt lở vì khai thác cát - Ảnh: BỬU ĐẤU

Anh Lê Văn Mẫn kiến nghị chủ dự án phải có phương án bồi thường thiệt hại cho bà con khi đất đai bị sạt lở vì khai thác cát - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Nguyễn Quốc Bảo - phó chủ tịch UBND huyện Phú Tân - cho biết dự án "nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Vàm Nao hạn chế sạt lở bờ" do liên danh Công ty TNHH thương mại dịch vụ DNU và Công ty TNHH một thành viên môi trường Vạn Hưng Tùng làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô gần 80ha, có trữ lượng trên 3,4 triệu m3 cát, công suất 1,2 triệu m3/năm. Thời gian thực hiện 3 năm.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang thừa nhận chỉ còn mỏ cát trên sông Vàm Nao phục vụ cho các dự án cao tốc, công trình trọng điểm.

Đối với các mỏ cát bị thu hồi thì chưa cấp phép được mà nằm trong diện giám sát. Hiện tại, đơn vị đang trình UBND tỉnh xin cấp phép lại theo quy hoạch đối với 11 mỏ cát trong diện cơ chế đặc thù.

An Giang tạm dừng khai thác nhiều mỏ cát để xử lý vi phạmAn Giang tạm dừng khai thác nhiều mỏ cát để xử lý vi phạm

UBND tỉnh An Giang buộc tạm dừng khai thác 5 khu mỏ cát, 3 khu vực nạo vét tận thu cát sông để xem xét, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên