30/01/2024 09:12 GMT+7

Nước Mỹ hùng mạnh không chặn được drone tập kích căn cứ ở Jordan, vì sao?

Sự nhầm lẫn drone ta - drone địch hiện là tâm điểm cuộc điều tra của Bộ Chỉ huy trung tâm quân đội Mỹ, về vụ tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 40 người bị thương ở Jordan.

Ảnh vệ tinh cho thấy tiền đồn quân sự có tên Tháp 22 ở đông bắc Jordan vào năm 2023 - Ảnh chụp màn hình New York Times/Planet Labs

Ảnh vệ tinh cho thấy tiền đồn quân sự có tên Tháp 22 ở đông bắc Jordan vào năm 2023 - Ảnh chụp màn hình New York Times/Planet Labs

Ngày 29-1, báo New York Times dẫn thông tin từ 2 quan chức Mỹ tiết lộ việc các lực lượng phòng không đã không chặn được cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) vào căn cứ của Mỹ ở Jordan hôm 28-1 một phần vì drone này tiếp cận mục tiêu cùng lúc một chiếc drone của Mỹ đang quay trở lại căn cứ.

Tiền đồn quân sự này được biết với tên gọi "Tháp 22" (Tower 22), nằm ở đông bắc Jordan, gần biên giới với Syria và Iraq.

Theo các quan chức trên, việc drone giám sát của Mỹ quay trở lại Tháp 22 cùng lúc đã gây ra một số nhầm lẫn về việc liệu chiếc drone đang tiếp cận "có thân thiện hay không" và lực lượng phòng không đã không phản ứng ngay lập tức.

Họ cho biết thêm 2 chiếc drone khác tấn công các địa điểm gần đó ở phía đông Syria đã bị bắn hạ.

Báo Wall Street Journal trước đó đưa tin vụ nhầm lẫn khi nhận dạng drone đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng phòng thủ của quân đội Mỹ ở Trung Đông, cũng như đặt ra những câu hỏi mới về nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng được Iran hậu thuẫn nhằm vào tàu thương mại, tàu chiến và căn cứ quân sự trong khu vực.

Vụ nhầm lẫn drone này hiện là tâm điểm cuộc điều tra của Bộ Chỉ huy trung tâm quân đội Mỹ về vụ tấn công ở Jordan.

Vụ tấn công vào hôm 28-1 đã khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và đây là những trường hợp thiệt mạng đầu tiên trong quân đội Mỹ ở Trung Đông kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas nổ ra vào tháng 10-2023. Lầu Năm Góc thông tin thêm có ít nhất 40 người bị thương.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho rằng chiếc drone do lực lượng được Iran hậu thuẫn từ Iraq phóng đi. Lầu Năm Góc ngay lập tức đổ dồn sự nghi ngờ vào Kataib Hezbollah, nhóm có liên hệ với Iran. Bà Sabrina Singh, người phát ngôn Lầu Năm Góc, nói với báo giới: "Cuộc tấn công có dấu chân của Kataib Hezbollah".

Các lực lượng Mỹ và liên minh đã bị tấn công ít nhất 165 lần kể từ giữa tháng 10-2023, gồm 66 lần ở Iraq, 98 lần ở Syria và 1 lần ở Jordan, với sự kết hợp của các máy bay không người lái tấn công một chiều, rocket, súng cối và tên lửa đạn đạo tầm gần.

Theo Hãng tin AFP, nhiều cuộc tấn công trong số này được thực hiện bởi một "liên minh lỏng lẻo" gồm các nhóm được Iran hậu thuẫn - những nhóm phản đối sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel trong cuộc xung đột với Hamas ở Dải Gaza.

Tin tức thế giới 30-1: Lính Mỹ và đồng minh ở Trung Đông bị tấn công bằng rocketTin tức thế giới 30-1: Lính Mỹ và đồng minh ở Trung Đông bị tấn công bằng rocket

Lực lượng Mỹ và đồng minh bị tấn công ở Syria; Mỹ tuyên bố sẽ thực hiện "mọi hành động cần thiết" sau vụ tấn công ở Jordan; Toyota cảnh báo 50.000 chủ xe ở Mỹ về túi khí... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên