28/02/2024 17:30 GMT+7

Uống 'nước vui' ở tiệc sinh nhật, cô gái 23 tuổi nôn ói, hôn mê

Sau khi uống "nước vui" trong tiệc sinh nhật được hai giờ, cô gái trẻ 23 tuổi bị suy hô hấp nặng, may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất cứu sống.

Nữ bệnh nhân hồi phục sau khi bị suy hô hấp nặng do dùng "nước vui" - Ảnh: THU HIẾN

Nữ bệnh nhân hồi phục sau khi bị suy hô hấp nặng do dùng "nước vui" - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 28-2, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết đã cứu sống thành công một bệnh nhân nữ bị suy hô hấp nặng sau khi uống "nước vui".

Cụ thể, bệnh nhân là nữ 23 tuổi (ngụ quận Tân Phú), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng tối 27-2.

Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng 11h tối cô dự tiệc sinh nhật cùng nhóm 5 người bạn. Một người đã mua một bình rượu không nhãn mác về uống.

Sau khi uống vài ly, bệnh nhân mới biết đó là "nước vui" để tăng cảm giác vui vẻ, sảng khoái.

Khoảng hai giờ sau, bệnh nhân bắt đầu nôn ói, hôn mê, suy hô hấp nhanh chóng, được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Những người khác không bị ảnh hưởng gì.

Nhận định đây là tình huống suy hô hấp nguy kịch, các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, cho bệnh nhân sử dụng máy thở. May mắn sau 24 giờ, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, đang nằm theo dõi tại khoa hồi sức tích cực.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh - phó khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Thống Nhất - cho biết qua xét nghiệm, "nước vui" mà bệnh nhân sử dụng có chứa thành phần chính là các chất gây nghiện như amphetamin, methamphetamin, ketamin...

Đây là những loại chất gây nghiện đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận trung bình 5-7 ca phải cấp cứu sau khi sử dụng các chất ma túy, thuốc lắc. Đây là lần đầu tiên đơn vị điều trị một trường hợp uống "nước vui" dẫn đến nguy kịch.

Hiện nay, các trường hợp ngộ độc này không có thuốc đối kháng, bệnh nhân chỉ được điều trị nâng đỡ như đặt nội khí quản, thở máy. Nếu bệnh nhân đến muộn, tiên lượng rất nguy kịch.

Theo bác sĩ Ánh, sử dụng "nước vui" sẽ gây ra tình trạng hưng phấn do tác động đến thần kinh, người bệnh cảm thấy sảng khoái, kích thích, nói nhiều và sau đó có thể dẫn đến co giật, kích động, tổn thương đa cơ quan, đột quỵ não, nhồi máu cơ tim...

"Do đó, không thử các chất kích thích này dù chỉ một lần, nếu sử dụng sẽ gây hệ lụy cho bản thân như nguy hiểm tính mạng hoặc gây nguy hiểm đến người xung quanh", bác sĩ Ánh khuyến cáo.

Nhập viện sau khi sử dụng thuốc lắc

Cùng ngày, Bệnh viện Thống Nhất cũng cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho một người đàn ông 50 tuổi ngụ Tân Bình (TP.HCM) ngộ độc chất kích thích.

Theo lời kể của bệnh nhân, sau cuộc nhậu, vài người bạn rủ đi "bia ôm" và có ép uống thuốc kích thích. Sau khi về nhà, bệnh nhân trở nên lừ đừ, được người thân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất.

Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc chất amphetamin trong thuốc lắc, nhanh chóng được điều trị tích cực, bù nước, thở oxy, theo dõi dấu hiệu sinh tồn. Đến sáng 28-2, người bệnh đã được xuất viện.

Thiếu nữ 19 tuổi bị tổn thương tủy cổ ngang, tê yếu tay chân vì lạm dụng bóng cườiThiếu nữ 19 tuổi bị tổn thương tủy cổ ngang, tê yếu tay chân vì lạm dụng bóng cười

Chiều 21-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều trị cho nữ bệnh nhân 19 tuổi bị tổn thương tủy cổ ngang, tê yếu tay chân, đi lại khó khăn do ngộ độc khí N₂O sau thời gian dài lạm dụng bóng cười.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên