21/12/2023 09:53 GMT+7

Uống 'nước vui’ rồi lái xe gây tai nạn liên hoàn ở Móng Cái

Sau khi uống “nước vui”, Phạm Công Hiếu lái ô tô gây ra liên tiếp nhiều vụ tai nạn khiến một người bị thương trên đường phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Hiếu gây ra sau khi sử dụng "nước vui" chứa ma túy tổng hợp - Ảnh: TRẦN HẰNG

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Hiếu gây ra sau khi sử dụng "nước vui" chứa ma túy tổng hợp - Ảnh: TRẦN HẰNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 21-12, một lãnh đạo Công an thành phố Móng Cái cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Hiếu (35 tuổi) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan việc sử dụng ma túy dạng "nước vui", lái ô tô gây tai nạn liên hoàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều tối 8-12, Hiếu lái ô tô khi trong cơ thể có chất ma túy và dẫn tới việc tông vào hai ô tô, quán nước ven đường làm một người bị thương.

Khởi tố tài xế uống 'nước vui’ rồi lái ô tô gây tai nạn liên hoàn

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Hiếu cho biết trước khi gây ra vụ tai nạn khoảng 2 ngày thì Hiếu có sử dụng ma túy tổng hợp dạng "nước vui" do một người bạn tặng.

Đến khoảng 18h ngày 8-12, Hiếu lái ô tô bán tải trên đại lộ Hòa Bình, Móng Cái đến khu 2, phường Hòa Lạc.

Do mải nghe điện thoại, thiếu quan sát nên Hiếu đã va chạm với một ô tô chạy cùng chiều nhưng vẫn tiếp tục chạy với tốc độ cao về phía trước.

Khi đến khu vực vòng xuyến cột đồng hồ, Hiếu tiếp tục bị mất lái dẫn tới lao xe lên vỉa hè, đâm liên tiếp vào một số bàn ghế nhựa của quán nước giải khát và va quẹt vào người ông Đồng Thanh B. (51 tuổi) đang ngồi uống nước tại quán. Chiếc xe do Hiếu điều khiển chỉ dừng lại sau khi tông vào một ô tô nhãn hiệu Ford đang đỗ bên đường.

Vụ việc khiến ông B. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, tổng cộng ba ô tô, quán nước giải khát, hai cột đèn chiếu sáng bị hư hỏng với tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Kết quả xét nghiệm sau đó của Trung tâm Y tế Móng Cái cho thấy Hiếu dương tính với hai loại chất ma túy là Methamphetamin và MDMA (ma túy tổng hợp). Hiện Công an Móng Cái đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Ngày đầu cao điểm trấn áp tội phạm, công an bắt giữ nhiều đối tượng liên quan ma túyNgày đầu cao điểm trấn áp tội phạm, công an bắt giữ nhiều đối tượng liên quan ma túy

Ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, Công an huyện Củ Chi và Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã điều tra khám phá, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên