23/07/2023 13:31 GMT+7

Ukraine tố Nga không kích nhà thờ lớn nhất vùng Odessa

Quan chức Ukraine tố Nga không kích Odessa làm 1 người chết, gây hư hại nghiêm trọng nhà thờ lớn nhất vùng.

Nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi - nhà thờ Chính Thống giáo lớn nhất vùng Odessa - bị đánh trúng rạng sáng 23-7 - Ảnh: REUTERS

Nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi - nhà thờ Chính Thống giáo lớn nhất vùng Odessa - bị đánh trúng rạng sáng 23-7 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, các quan chức Ukraine tố Nga không kích thành phố cảng Odessa rạng sáng 23-7, khiến 1 người chết và 19 người bị thương.

Thống đốc vùng Odessa Oleh Kiper khẳng định trong số người bị thương có 4 trẻ em. Vụ không kích cũng phá hủy 6 căn chung cư, nhà dân.

Phía bên trong nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi bị hư hại nghiêm trọng - Ảnh: TWITTER/Maria Avdeeva

Phía bên trong nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi bị hư hại nghiêm trọng - Ảnh: TWITTER/Maria Avdeeva

Bên cạnh đó, cuộc tấn công cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng lên nhà thờ Chính Thống giáo Spaso-Preobrazhenskyi. Đây là nhà thờ Chính Thống giáo lớn nhất của vùng Odessa, được hoàn thành vào năm 1809.

Nhà thờ này thuộc Giáo hội Chính Thống giáo Ukraine (UOC), một trong hai giáo hội lớn nhất tại Ukraine. Nhiều tháng qua, Kiev thường xuyên cáo buộc UOC còn giữ quan hệ với Giáo hội Chính Thống giáo Nga.

Tuy nhiên, giáo hội này vẫn khẳng định đã cắt đứt quan hệ với phía Nga từ tháng 5-2022.

Chính quyền thành phố Odessa thông báo về tình hình nhà thờ trên: "Biểu tượng Kasperovska của Đức Mẹ - người bảo hộ của thành phố Odessa - ở dưới đống đổ nát".

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đề nghị các nước lên án hành động mà ông gọi là tội ác chiến tranh của Nga nhắm vào các cơ sở văn hóa - tôn giáo như vậy.

Lực lượng chức năng đang cố gắng tìm các vật phẩm còn nguyên vẹn tại nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi - Ảnh: TWITTER/Maria Avdeeva

Lực lượng chức năng đang cố gắng tìm các vật phẩm còn nguyên vẹn tại nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi - Ảnh: TWITTER/Maria Avdeeva

Một người đàn ông quỳ khóc trước cửa nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi - Ảnh: TWITTER/Maria Avdeeva

Một người đàn ông quỳ khóc trước cửa nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi - Ảnh: TWITTER/Maria Avdeeva

Theo không quân Ukraine, Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Onyx và tên lửa hành trình Kalibr trong cuộc tấn công này. Lực lượng quân sự tại Odessa cũng tuyên bố đã tiêu diệt "một lượng lớn trong số tên lửa trên", trong đó có tên lửa đạn đạo Iskander.

Matxcơva hiện chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố trên.

Những ngày qua, Ukraine cũng tố Nga đã tăng cường không kích vào các kho ngũ cốc và lương thực tại Odessa sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận về ngũ cốc. 

Đại sứ Nga tố Mỹ vi phạm ranh giới đạo đức

Theo Hãng tin Sputnik ngày 22-7, đại sứ Dmitry Polyanskiy, phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc, đã chỉ trích Mỹ vi phạm đạo đức khi cung cấp bom chùm cho Ukraine.

Ông Polyanskiy đăng tải trên Twitter: "Bom chùm được Mỹ cung cấp cho Ukraine đang giết chết các phóng viên. Tôi tự hỏi người dân Mỹ nghĩ gì về việc Washington vượt mọi lằn ranh đạo đức cho những nỗ lực vô vọng nhằm cứu chính quyền Kiev mục ruỗng. Có vẻ như điều duy nhất Mỹ có thể làm là ‘dạy đời’ các nước khác".

Dòng trạng thái của ông Polyanskiy được đăng ngay sau khi quân đội Nga tuyên bố: "Do một cuộc tấn công của quân đội Ukraine bằng bom chùm, bốn nhà báo đã bị thương ở nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau. Trong khi sơ tán, phóng viên Rostislav Zhuravlev của RIA Novosti chết vì vết thương do bom chùm phát nổ".

Phóng viên chiến trường của Nga tử vong do bom chùmPhóng viên chiến trường của Nga tử vong do bom chùm

Bộ Quốc phòng Nga cho biết phóng viên Rostislav Zhuravlev của Hãng tin RIA Novosti đã thiệt mạng do bom chùm ngày 22-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên