22/02/2022 20:20 GMT+7

Ukraine dọa cắt quan hệ với Nga, triệu đại diện ngoại giao về nước

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ cân nhắc việc cắt đứt quan hệ với Nga sau khi Matxcơva công nhận độc lập hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine. Cùng ngày 22-2, Đức và Anh công bố một số biện pháp trừng phạt Nga.

Ukraine dọa cắt quan hệ với Nga, triệu đại diện ngoại giao về nước - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Vẫn sẵn sàng đối thoại

"Tôi đã nhận được yêu cầu từ Bộ Ngoại giao Ukraine về việc cắt đứt ngay lập tức quan hệ giữa Ukraine với Liên bang Nga", Tổng thống Zelensky nêu vấn đề trong cuộc họp báo với người đồng cấp Estonia tại Kiev ngày 22-2.

"Tôi sẽ cân nhắc về việc này ngay sau cuộc họp báo", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, song khẳng định Kiev sẵn sàng đối thoại với Matxcơva.

Tổng thống Ukraine cũng cho rằng sẽ không có chiến sự lớn trong tương lai dù tình hình căng thẳng. Tuy nhiên nếu điều này xảy ra, ông sẽ ban bố thiết quân luật ở Ukraine.

Hôm 21-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký các văn bản công nhận hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk (hay Luhansk) ở miền đông Ukraine là các nhà nước độc lập. Động thái lập tức vấp phải sự phản đối của phương Tây và Ukraine.

Theo Hãng tin AFP, Kiev đã triệu đại biện của nước này ở Nga về nước ngày 22-2 để "tham vấn" sau động thái của Nga. Áo và Vương quốc Anh cùng ngày cũng triệu đại sứ Nga ở các nước này để phản đối hành động của Nga.

Trong họp báo cùng ngày 22-2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc cắt đứt quan hệ Nga - Ukraine có thể khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn. Theo ông Peskov, đây là kịch bản mà Nga không hề muốn và nước này vẫn theo đuổi con đường ngoại giao với Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng ngày cũng bác bỏ khả năng Matxcơva sẽ đưa quân đến miền đông Ukraine, sau khi Mỹ cáo buộc Nga đã đưa lính mặc thường phục tới các khu vực này.

Ukraine dọa cắt quan hệ với Nga, triệu đại diện ngoại giao về nước - Ảnh 2.

Các bệ phóng tên lửa xuất hiện gần thủ đô Kiev của Ukraine ngày 22-2 - Ảnh: REUTERS

Đức dừng dự án khí đốt với Nga, Anh nhắm vào các ngân hàng

Tối 22-2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận đã yêu cầu các cơ quan quản lý của nước này dừng quá trình xem xét, cấp giấy chứng nhận vận hành dự án Nord Stream 2 nối Nga và Đức.

"Nếu không có giấy chứng nhận, dự án sẽ không thể đi vào hoạt động được", ông Scholz giải thích về động thái mà ông mô tả là có phần "kỹ thuật".

Thủ tướng Đức cũng thông báo sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt khác theo sau việc Nga công nhận hai vùng ly khai ở Ukraine.

Nord Stream 2 được thiết kế để tăng gấp đôi nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga cho Đức. Việc xây dựng đường ống đã hoàn tất nhưng các cơ quan quản lý của Đức vẫn chưa phê duyệt sử dụng.

Tổng thống Ukraine Zelensky trước đó kêu gọi Berlin đóng băng dự án Nord Stream 2, đồng thời thúc giục các nước phương Tây có các hành động hỗ trợ Kiev một cách nhanh chóng.

Theo sau Đức, Vương quốc Anh cũng công bố trừng phạt 5 ngân hàng của Nga và 3 công dân Nga được cho là có quan hệ gần gũi với giới lãnh đạo Matxcơva. Mọi tài sản mà các cá nhân này có ở Anh sẽ bị đóng băng, bản thân họ cũng bị cấm nhập cảnh vào Anh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố đây chỉ là những bước đầu tiên và cảnh báo London sẽ tiếp tục áp lệnh trừng phạt nếu Nga leo thang căng thẳng.

'Nga kêu gọi các nước khác theo bước chân Nga' công nhận 2 vùng ly khai ở đông Ukraine

TTO - Nga kêu gọi các nước khác công nhận 2 vùng ly khai ở miền đông Ukraine, giải thích rằng động thái của Nga nhằm khôi phục lại bình yên của khu vực Donbas. Đến nay đã có Syria tuyên bố ủng hộ Matxcơva.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên