28/12/2023 19:58 GMT+7

Ukraine có thể trì hoãn trả lương và phúc lợi cho hàng triệu người

Nếu Mỹ và EU không cung cấp viện trợ tài chính như đã hứa vào đầu năm 2024, Ukraine có thể hoãn trả lương cho hàng triệu công chức và người đã về hưu.

Một lớp học tại Ukraine vào tháng 12-2023 - Ảnh: REUTERS

Một lớp học tại Ukraine vào tháng 12-2023 - Ảnh: REUTERS

Báo Financial Times ngày 27-12 dẫn lời Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết Kiev có thể sẽ phải hoãn trả lương công chức và lương hưu cho hàng triệu người Ukraine, nếu Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ không cung cấp viện trợ tài chính như đã hứa vào đầu năm 2024.

Bà Svyrydenko nói sự thiếu hụt các hỗ trợ từ bên ngoài sẽ đẩy kinh tế Ukraine trở lại tình thế "sống còn". Nền kinh tế Ukraine đã bắt đầu hồi phục vào năm 2023 với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ước tính là 4,5%.

"Sự hỗ trợ của các đối tác là vô cùng quan trọng. Chúng tôi đang cần chúng một cách rất cấp thiết", bà Svyrydenko nói.

Chính phủ Ukraine hiện đang chạy đua gom tiền chi trả cho các dịch vụ và phúc lợi công cộng, trong bối cảnh nguồn tài trợ đã hứa từ các quốc gia đồng minh thân cận chưa được thực hiện. Ukraine cần 37 tỉ USD viện trợ quốc tế vào năm 2024.

Trong khi đó, gói viện trợ đề xuất 60 tỉ USD cho Ukraine của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đang gặp bế tắc tại Quốc hội Mỹ. Gói hỗ trợ Ukraine trong 4 năm trị giá 50 tỉ euro của EU cũng vừa bị Hungary phủ quyết trong tháng 12.

Tuy nhiên, vào ngày 1-2-2024, các nhà lãnh đạo EU sẽ gặp mặt để cố gắng giải quyết sự không đồng thuận của Hungary, đồng thời lên kế hoạch thay thế để có thể chuyển 20 tỉ euro cho Kiev mà không cần Budapest đồng ý.

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine mong đợi EU sẽ có thể phê duyệt gói cứu trợ vào tháng 2 năm sau và tiền được chuyển đi vào cuối tháng 3. Nhưng theo bà Svyrydenko, lượng tiền đó vẫn chưa đủ.

Kể từ tháng 9-2023, Kiev đã cố gắng tiết kiệm tiền mặt và thu xếp lại các khoản chi tiêu, khi các gói viện trợ từ phương Tây bắt đầu suy giảm.

Cũng theo bà Svyrydenko, 5 tỉ USD giải ngân từ các bên tài trợ và cho vay nước ngoài trong tháng 12 "sẽ là không đủ" để đáp ứng các khoản chi tiêu.

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine cho biết Kiev sẽ ưu tiên ngân sách cho quốc phòng và trả nợ, đồng nghĩa với việc sẽ không có đủ nguồn quỹ cho một số lĩnh vực xã hội.

Theo đó, nếu không có viện trợ từ nước ngoài, Ukraine có thể sẽ phải trì hoãn việc trả lương cho 500.000 công chức và 1,4 triệu giáo viên, cũng như phúc lợi cho 10 triệu người đang hưởng lương hưu.

Nga nói EU viện trợ Ukraine là tự hại mìnhNga nói EU viện trợ Ukraine là tự hại mình

Điện Kremlin tuyên bố bất kỳ khoản viện trợ mới nào của Liên minh châu Âu (EU) sẽ chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế của chính họ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên