27/12/2023 21:28 GMT+7

Nga nói EU viện trợ Ukraine là tự hại mình

Điện Kremlin tuyên bố bất kỳ khoản viện trợ mới nào của Liên minh châu Âu (EU) sẽ chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế của chính họ.

Binh sĩ Ukraine huấn luyện gần tiền tuyến ở Donetsk, ngày 25-12-2023 - Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine huấn luyện gần tiền tuyến ở Donetsk, ngày 25-12-2023 - Ảnh: REUTERS

Ngày 26-12, tờ Financial Times (FT) đưa tin rằng EU đang chuẩn bị kế hoạch tài trợ dự phòng trị giá lên tới 20 tỉ euro (22,1 tỉ USD) cho Ukraine.

Thông tin từ FT cho hay bất chấp Hungary phản đối viện trợ thêm cho Ukraine, EU vẫn có thể sẽ giải ngân nhanh chóng gói tài trợ này.

Ngày 27-12, khi được hỏi về thông tin FT đăng tải, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng người nộp thuế ở EU đang bắt đầu nhận thức được tiền của họ đang bị Kiev chi tiêu sai mục đích.

"Cả người châu Âu và người Mỹ đều nhận thức rõ về mức độ tham nhũng ở Ukraine và họ hiểu rằng phần lớn số tiền này đã bị đánh cắp", ông Peskov nói. "Tiền viện trợ sẽ không thể thay đổi cục diện… mà chỉ gây bất lợi cho các nền kinh tế EU vốn đang trải qua giai đoạn khó khăn".

Người phát ngôn Điện Kremlin tái khẳng định Matxcơva sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Trước đây, Matxcơva đã làm rõ rằng hoạt động quân sự của họ ở Ukraine nhằm mục đích phi quân sự hóa và "phi quốc tế hóa" nước này. 

Trong khi đó, Kiev và các đồng minh phương Tây cho rằng Matxcơva đang có ý định chiếm đất ở Ukraine theo kiểu đế quốc.

Ngày 14-12, EU đồng ý mở đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine, bất chấp xung đột chưa kết thúc. Tuy nhiên, EU vẫn chưa thể thống nhất về gói viện trợ do Hungary phản đối.

Về phía Ukraine, nước này tuyên bố đang cố gắng hết sức trấn áp các hành vi tham nhũng.

Hồi đầu tháng này, cơ quan an ninh SBU và Bộ Quốc phòng Ukraine đã phát hiện kế hoạch lừa đảo mua đạn pháo, nhằm biển thủ số tiền gần 40 triệu USD. 

Cảnh sát Ukraine đã bắt giữ một quan chức quốc phòng cấp cao liên quan đến vụ việc.

Mỹ duyệt chi tiêu quốc phòng 886 tỉ USD, bao gồm viện trợ Ukraine và cạnh tranh Trung QuốcMỹ duyệt chi tiêu quốc phòng 886 tỉ USD, bao gồm viện trợ Ukraine và cạnh tranh Trung Quốc

Hôm 22-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký vào dự luật ngân sách quốc phòng, cho phép chi tiêu quân sự mỗi năm là 886 tỉ USD, bao gồm viện trợ Ukraine và cạnh tranh với Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: viện trợ EU NGa ukraine