01/12/2023 13:04 GMT+7

Từ huyện nông thôn nghèo, Bình Chánh 20 năm 'trở mình' phát triển

Sau 20 năm chia tách địa giới hành chính, huyện Bình Chánh nay có tốc độ phát triển nhanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Ông Trần Văn Nam, bí thư Huyện ủy Bình Chánh - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ông Trần Văn Nam, bí thư Huyện ủy Bình Chánh - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Sáng 1-12, huyện Bình Chánh tổ chức lễ họp mặt 20 năm chia tách địa giới hành chính. Tham dự buổi lễ có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

Năm 2003, huyện Bình Chánh và quận Bình Tân thành lập trên cơ sở chia tách các xã, thị trấn. Sau chia tách, huyện Bình Chánh là một trong 5 huyện ngoại thành của TP.HCM, với 15 xã và một thị trấn, diện tích tự nhiên hơn 252km2, dân số 219.340 người.

Ông Trần Văn Nam, bí thư Huyện ủy Bình Chánh, nhìn nhận 20 năm qua là hành trình vượt khó vươn lên của địa phương. Đến nay, huyện ngày càng phát triển nhanh và bền vững, kinh tế ngày càng khởi sắc với tốc độ phát triển bình quân 22,2%/năm.

"Huyện Bình Chánh phát triển như hôm nay là thành quả, trái ngọt từ quá trình vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo, người dân. Nhìn lại 20 năm qua, tôi cảm thấy đầy tự hào và xin gửi lời tri ân sâu sắc đến người dân huyện Bình Chánh", ông Nam nói.

Theo bí thư Huyện ủy Bình Chánh, sau 20 năm chia tách, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng lãnh đạo và người dân huyện Bình Chánh đã vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đảng bộ huyện đề ra.

Tình trạng ô nhiễm môi trường từng bước được cải thiện, nhiều công trình giao thông huyết mạch được trung ương, TP và huyện quan tâm đầu tư thực hiện, nhất là đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đại lộ Võ Văn Kiệt, tỉnh lộ 10B, đường Trần Văn Giàu, quốc lộ 50...

Ông Nguyễn Hồ Hải, phó bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ông Nguyễn Hồ Hải, phó bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải, phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhận định huyện Bình Chánh từ một huyện nông thôn, kinh tế chậm phát triển, cơ sở hạ tầng yếu kém, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn nay trở thành huyện có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh.

"Thu ngân sách tăng gấp 14 lần so với năm 2004, huyện Bình Chánh đã đóng góp tích cực cho nguồn thu chung của TP qua các năm", ông Hải thông tin và chỉ đạo thời gian tới, địa phương cần tiếp tục phát triển bởi đây là huyện lớn, dân số đông, có vị trí cửa ngõ quan trọng.

Phó bí thư Thành ủy TP cũng đề nghị các cấp chính quyền huyện tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống chính trị, cùng TP thực hiện hiệu quả nghị quyết 31 và 98, tiếp tục chăm lo đời sống người dân, tăng cường quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, giữ vững trật tự xã hội...

UBND TP.HCM yêu cầu hoàn chỉnh đề án thí điểm phố đêm Trung Sơn, huyện Bình ChánhUBND TP.HCM yêu cầu hoàn chỉnh đề án thí điểm phố đêm Trung Sơn, huyện Bình Chánh

Khi xây dựng đề án thí điểm hoạt động phố đêm Trung Sơn phải lấy ý kiến đồng thuận của người dân trong khu vực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, không để lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên