30/01/2024 13:28 GMT+7

Trương Ngọc Ánh lên tiếng vụ Công ty Liên quốc gia bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng

Diễn viên Trương Ngọc Ánh nói với Tuổi Trẻ Online cô không còn là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia và không còn trách nhiệm với công ty này.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh lên tiếng phản hồi vụ kiện đòi 6,6 tỉ đồng - Ảnh: Facebook nhân vật

Diễn viên Trương Ngọc Ánh lên tiếng phản hồi vụ kiện đòi 6,6 tỉ đồng - Ảnh: Facebook nhân vật

Sáng 30-1, diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết cô đã chuyển nhượng cổ phần trong Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia. Cô không còn là đại diện theo pháp luật của công ty này khoảng 3 năm nay.

Cô khẳng định "hiện tại tôi không còn trách nhiệm với Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia".

Trương Ngọc Ánh cho biết cô đã hoàn tất bàn giao toàn bộ cổ phần còn lại cho bà Ngô Hoàng Anh Thơ.

"Tôi kết thúc tại Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia rồi mới thành lập Công ty TNA Entertainment. Hiện tôi không liên quan gì đến Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia 3 năm nay" - Trương Ngọc Ánh khẳng định.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày ngày 12-7-2023), Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia gồm ba thành viên góp vốn là Nguyễn Bảo Ngọc (40%), Ngô Hoàng Anh Thơ (30%) và Trương Ngọc Ánh (30%). 

Hiện ông Nguyễn Bảo Ngọc đảm nhận chức vụ giám đốc.

Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, TP.HCM có thông báo thụ lý vụ việc tranh chấp về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ.

Bị đơn là Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia. Diễn viên Trương Ngọc Ánh từng đảm nhận chức vụ giám đốc công ty này và đứng ra ký hợp đồng dịch vụ sản xuất phim cho dự án phim điện ảnh Không thể thiếu nhau.

Nguyên đơn là Công ty TNHH Universe Media Vietnam.

Bên khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết vụ việc, buộc Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia hoàn trả 6,6 tỉ đồng cho Công ty TNHH Universe Media Vietnam.

Vì lý do riêng, hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng, không triển khai thực hiện phim và không phát sinh bất kỳ hình thức phạt bổ sung nào liên quan đến việc thanh lý này.

Phía Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng cho Universe Media Vietnam.

Tuy nhiên sau nhiều lần bị hối thúc nhưng Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia vẫn chưa hoàn trả tiền theo thỏa thuận.

Đến ngày 6-9-2023, Universe Media Vietnam đề xuất điều chỉnh giảm số tiền phải hoàn trả tạm ứng từ 6,6 tỉ đồng xuống còn 3,3 tỉ đồng, kèm điều kiện phải hoàn tất nghĩa vụ hoàn trả theo đúng lịch trình và kèm điều kiện.

Do không nhận được thiện chí từ Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia nên Universe Media Vietnam buộc lòng khởi kiện ra Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh - tổng giám đốc TNA Entertainment - hiện đang nắm bản quyền cuộc thi Mister Supranational Miss Supranational (Nam vương Siêu quốc gia Hoa hậu Siêu quốc gia) tại Việt Nam.

Công ty TNA Entertainment của Trương Ngọc Ánh tiếp tục đăng cai Miss Earth 2024.
Trương Ngọc Ánh nắm bản quyền Hoa hậu Siêu quốc gia tại Việt NamTrương Ngọc Ánh nắm bản quyền Hoa hậu Siêu quốc gia tại Việt Nam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh - tổng giám đốc TNA Entertainment - chính thức nắm bản quyền cuộc thi Mister Supranational và Miss Supranational (Nam vương Siêu quốc gia và Hoa hậu Siêu quốc gia) tại Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên