07/06/2022 10:45 GMT+7

Trung Quốc cấm người dưới 18 tuổi xăm mình

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Chính phủ Trung Quốc đã ban hành "Các biện pháp quản lý xăm hình với trẻ vị thành niên", trong đó cấm các cửa hàng cung cấp dịch vụ xăm cho trẻ vị thành niên hoặc dụ dỗ các em xăm mình.

Trung Quốc cấm người dưới 18 tuổi xăm mình - Ảnh 1.

Những năm gần đây xuất hiện hiện tượng "trẻ hóa" trong xăm hình ở Trung Quốc - Ảnh: XINHUA

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin ngày 6-6, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành quy định mới, theo đó cấm bất kỳ công ty, tổ chức hoặc cá nhân nào cung cấp dịch vụ xăm hình cho trẻ vị thành niên hoặc ép buộc, kích động, dụ dỗ những người dưới 18 tuổi này xăm mình.

Theo quy định được Cơ quan Bảo vệ trẻ vị thành niên của Chính phủ Trung Quốc phê duyệt, các nhà cung cấp dịch vụ xăm hình ở nước này nên tuyên bố rõ ràng trong cửa hàng của họ là không cung cấp dịch vụ xăm cho trẻ vị thành niên, và yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân để kiểm tra tuổi của khách hàng nếu không thể phân biệt tuổi tác bằng mắt thường.

Quy định mới nêu rõ không được quảng cáo, cung cấp sách, tạp chí hoặc các sản phẩm kỹ thuật số có nội dung có thể xui khiến trẻ vị thành niên xăm mình.

Cha mẹ và người giám hộ cũng được yêu cầu ngăn cản con cái họ xăm mình. Các cơ quan chính phủ, bao gồm các cơ quan y tế, giám sát thị trường, an ninh công cộng, tư pháp và dân chính, được yêu cầu thực hiện quy định mới.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết những năm gần đây xuất hiện hiện tượng "trẻ hóa" trong xăm hình. Việc xăm ở trẻ vị thành niên có thể dễ dàng gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các em, ảnh hưởng đến việc làm và cuộc sống của những người này...

Sau khi quy định trên được đưa ra, người dùng mạng Trung Quốc bình luận trên mạng xã hội Weibo: "Tôi không đồng ý với việc kỳ thị xăm hình, nhưng tôi tán thành việc cấm trẻ vị thành niên xăm"; "Tôi nghĩ quy định như vậy không có gì sai"; "Cá nhân tôi cảm thấy trình độ của nhiều người hành nghề xăm thường thấp và họ sử dụng trẻ vị thành niên để thực hành kỹ năng của mình"; "Đừng nói là Trung Quốc, ở nước ngoài cũng vậy. Nếu bạn có hình xăm, bạn sẽ bị hạn chế tham gia công vụ"...

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ, đưa 3 phi hành gia lên Trung Quốc phóng tàu vũ trụ, đưa 3 phi hành gia lên 'Thiên Cung'

TTO - Phi hành gia Chen Dong (43 tuổi) và các đồng đội Liu Yang (43 tuổi), Cai Xuzhe (46 tuổi) sẽ ở lại Thiên Cung - trạm vũ trụ Trung Quốc đang xây dựng - trong 6 tháng để hoàn tất việc lắp ráp, kiểm tra và vận hành các thiết bị quan trọng.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên