16/08/2023 19:44 GMT+7

Trưng bày hơn 400 tranh, tượng từ các trại sáng tác cả nước

Hơn 400 tác phẩm được chọn triển lãm trong số gần 1.000 tác phẩm được các họa sĩ, nhà điêu khắc gửi về cho Hội Mỹ thuật TP.HCM từ các trại sáng tác cả nước.

Các bạn trẻ tham quan triển lãm tranh vào ngày 16-8 - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Các bạn trẻ tham quan triển lãm tranh vào ngày 16-8 - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Triển lãm Thành quả trại sáng tác và sáng tác mới 2023 khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (quận 1, TP.HCM) ngày 16-8.

Triển lãm do Hội Mỹ thuật TP.HCM phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tổ chức hướng đến kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2023) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2023).

Triển lãm 403 tác phẩm tranh, tượng từ trại sáng tác

Ông Nguyễn Xuân Tiên - chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM - cho biết triển lãm là kết quả hoạt động của 9 trại sáng tác của hội viên tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Các tác phẩm triển lãm là những tác phẩm mới được các họa sĩ, nhà điêu khắc tại các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Dương, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)… và TP.HCM. Trong đó, có cả những tác phẩm của các họa sĩ trẻ chưa hội viên.

Các tác phẩm được sáng tác bằng nhiều loại hình, trên nhiều chất liệu khác nhau. Nội dung tác phẩm đa dạng, từ tranh phong cảnh, chân dung đến các hoạt động cuộc sống đời thường.

Tất cả chuyển tải cảm xúc của tác giả thông qua những trải nghiệm từ các chuyến đi thực tế qua nhiều vùng miền của nước ta.

Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức định kỳ các trại sáng tác, chuyến đi thực tế hằng năm, từ tháng 3 đến tháng 5 dành cho hội viên. Ban tổ chức nhận được 993 tranh, tượng gửi về tham dự. Hội đồng nghệ thuật chọn trưng bày 403 tranh, tượng của 329 tác giả.

Một góc không gian triển lãm tranh - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Một góc không gian triển lãm tranh - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Tác phẩm Một góc hồ của tác giả Lâm Chí Trung đoạt giải A - Ảnh: BTC

Tác phẩm Một góc hồ của tác giả Lâm Chí Trung đoạt giải A - Ảnh: BTC

Tranh sơn mài Đàn ông QR - Đàn bà QR  của Mai Anh Dũng đoạt giải A - Ảnh: BTC

Tranh sơn mài Đàn ông QR - Đàn bà QR của Mai Anh Dũng đoạt giải A - Ảnh: BTC

Tác phẩm Hóa cá của tác giả Nguyễn Trí Minh Tuyết đoạt giải B - Ảnh: BTC

Tác phẩm Hóa cá của tác giả Nguyễn Trí Minh Tuyết đoạt giải B - Ảnh: BTC

Hỗ trợ chi phí đầu tư sáng tác cho tác giả trẻ

Qua các vòng sơ chọn, hội đồng nghệ thuật đã xét chọn và trao đầu tư cho 37 tác phẩm cho hội viên. 37 tác giả là hội viên được trao giải A, B, C. Trong đó có 10 giải A, 12 giải B và 15 giải C.

Đặc biệt, có 15 tác giả trẻ chưa là hội viên, được hội đồng nghệ thuật tuyển chọn hỗ trợ đầu tư sáng tác.

Tác phẩm Đất lành của tác giả trẻ Nguyễn Minh Tâm - Ảnh: BTC

Tác phẩm Đất lành của tác giả trẻ Nguyễn Minh Tâm - Ảnh: BTC

Tác phẩm Ngày tươi xanh của tác giả trẻ Phạm Văn Khanh - Ảnh: BTC

Tác phẩm Ngày tươi xanh của tác giả trẻ Phạm Văn Khanh - Ảnh: BTC

Tại triển lãm này, hội đồng nghệ thuật còn giới thiệu tác phẩm dự Giải thưởng văn học nghệ thuật của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Giải thưởng văn học nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương và TP.HCM.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16 đến 25-8.

Triển lãm hơn 100 tác phẩm lần đầu công bố của cố họa sĩ Trần Phúc DuyênTriển lãm hơn 100 tác phẩm lần đầu công bố của cố họa sĩ Trần Phúc Duyên

Hơn 100 tác phẩm sơn mài, lụa, khắc gỗ và phác thảo của cố họa sĩ Trần Phúc Duyên sẽ được triển lãm tại TP.HCM. Đây là những tác phẩm lần đầu công bố tại Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên