10/11/2023 22:28 GMT+7

Trao 12 huy chương cho các ảo thuật gia

Tối 10-11, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra buổi tổng kết, trao giải Liên hoan ảo thuật toàn quốc lần 4-2023. Có 12 huy chương đã được trao cho các màn trình diễn xuất sắc.

Huỳnh Võ Nhật Khải (ở giữa, CLB ảo thuật TP.HCM) đoạt huy chương vàng với tiết mục Chạm đến ước mơ - Ảnh: LINH ĐOAN

Huỳnh Võ Nhật Khải (ở giữa, CLB ảo thuật TP.HCM) đoạt huy chương vàng với tiết mục Chạm đến ước mơ - Ảnh: LINH ĐOAN

Trước đó, hơn 60 ảo thuật gia cả nước đã tề tựu về Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang để tham gia liên hoan.

Có 29 tiết mục tranh tài trong hai ngày 8 và 9-11.

Giải vàng ảo thuật cho sự chỉn chu và kỹ thuật "biến ảo"

Có năm huy chương vàng được trao trong liên hoan. 

Huy chương vàng tập trung vào các tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng, có ý tưởng, được đầu tư về đạo cụ, trang phục, âm nhạc, âm thanh, ánh sáng, và đặc biệt là kỹ thuật thể hiện mang tính "biến hóa" chinh phục được khán giả.

Đó là tiết mục ảo thuật lớn (tổng hợp) của các ảo thuật gia Tô Nhật Huy, Phạm Thị Kim Hoa, Dương Thị Hiên đến từ Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội. Đạo diễn cho tiết mục là Bùi Thế Anh cũng nhận luôn giải Đạo diễn xuất sắc.

Ảo thuật "biến hóa" người bay trên không trung của Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội - Ảnh: LINH ĐOAN

Ảo thuật "biến hóa" người bay trên không trung của Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội - Ảnh: LINH ĐOAN

Các huy chương vàng còn lại trao cho Trần Anh Dũng (Đoàn ảo thuật xiếc Vũng Tàu), Nguyễn Việt Duy (thí sinh tự do của TP.HCM), Nguyễn Quốc Hưng (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Huỳnh Võ Nhật Khải (CLB Ảo thuật TP.HCM).

Trong đó có tiết mục của Nguyễn Việt Duy được xem là "nhỏ mà có võ". Duy dự thi loại ảo thuật Close up (Cận cảnh).

Nguyễn Việt Duy (bìa trái) với những màn ảo thuật tương tác trực tiếp với khán giả tạo được ấn tượng trong liên hoan - Ảnh: LINH ĐOAN

Nguyễn Việt Duy (bìa trái) với những màn ảo thuật tương tác trực tiếp với khán giả tạo được ấn tượng trong liên hoan - Ảnh: LINH ĐOAN

Đây là hình thức ảo thuật tưởng dễ mà không dễ. Bởi ảo thuật gia không cần đạo cụ cồng kềnh, biểu diễn với những vật dụng rất nhỏ và tương tác trực tiếp với khán giả.

Tuy nhiên, cái tài của người diễn là ảo thuật ngay trước mắt khán giả, dù người xem biết là… "lừa đảo" nhưng không tài nào lý giải được vì sao nó diễn ra như thế.

Và khả năng của Việt Duy trong liên hoan đã thật sự thuyết phục được cả giám khảo lẫn khán giả.

Trần Anh Dũng đoạt huy chương vàng với tiết mục Những cánh hoa và thoát hiểm tàng hình - Ảnh: LINH ĐOAN

Trần Anh Dũng đoạt huy chương vàng với tiết mục Những cánh hoa và thoát hiểm tàng hình - Ảnh: LINH ĐOAN

Phát huy nghệ thuật ảo thuật

Phát biểu tổng kết liên hoan, NSND Tạ Duy Ánh - chủ tịch hội đồng giám khảo - nhấn mạnh chất lượng của liên hoan lần này được nâng cao rõ rệt.

Nguyễn Quốc Hưng đoạt huy chương vàng với tiết mục Hoa hồng dại - Ảnh: LINH ĐOAN

Nguyễn Quốc Hưng đoạt huy chương vàng với tiết mục Hoa hồng dại - Ảnh: LINH ĐOAN

"Liên hoan đã xuất hiện nhiều gương mặt trẻ có sức sáng tạo, chịu khó tìm tòi để có những tiết mục đầu tư, biết lồng ghép những câu chuyện tạo nên sự hấp dẫn" - ông Ánh nói. 

Và ông mong rằng liên hoan không chỉ là nơi các ảo thuật gia giao lưu, học hỏi mà còn là cơ hội để mọi người gần nhau hơn, phát huy sức mạnh đoàn kết đưa ảo thuật ngày một đi lên.

Trong bài phát biểu tổng kết của mình, NSND Trịnh Thúy Mùi, chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, hy vọng qua liên hoan các ảo thuật gia có thêm nhiều kinh nghiệm, tiếp tục sáng tạo và cống hiến cho công chúng những tác phẩm ảo thuật hay, ý nghĩa.

Thay mặt ban tổ chức, bà Trịnh Thúy Mùi cũng trao cho NSƯT Trịnh Kim Chi, phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, số tiền 20 triệu đồng ủng hộ Ban Ái hữu nghệ sĩ chăm lo cho các nghệ sĩ già yếu.

Ngoài năm huy chương vàng, giám khảo còn trao bảy huy chương bạc cho các ảo thuật gia Nguyễn Văn Bảy (Chi hội Ảo thuật miền Nam), Đặng Văn Hoàng Khang (Đoàn ảo thuật xiếc Hương Xuân, Vĩnh Long), Mai Ngọc Khánh Nhi (Chi hội xiếc - ảo thuật Hội Sân khấu TP.HCM), Mai Sung Sơn (CLB Ảo thuật thành phố Thủ Dầu Một), Tăng Hồng Phúc (CLB Ảo thuật Tiền Giang), Đinh Thị Liên (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), Trần Thanh Hà (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bé Ngô Cát Tường, 10 tuổi, đến từ CLB Ảo thuật thành phố Đà Nẵng, nhận giải Tài năng trẻ nhí.

Ảo thuật giờ rất ảo diệu, có Dracula, võ sĩ đạo, hầu đồngẢo thuật giờ rất ảo diệu, có Dracula, võ sĩ đạo, hầu đồng

Tối 8-11, tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, hơn 60 ảo thuật gia cả nước tề tựu cho buổi khai mạc Liên hoan ảo thuật toàn quốc lần 4 năm 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên