03/06/2018 20:13 GMT+7

Tổng thống Syria tới Triều Tiên gặp ông Kim Jong Un

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad có khả năng sẽ trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng.

Tổng thống Syria tới Triều Tiên gặp ông Kim Jong Un - Ảnh 1.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3-6 đưa tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad đưa ra tuyên bố trên vào ngày 30-5 khi nhận thư ủy nhiệm của Đại sứ Triều Tiên tại Syria Mun Jong Nam. 

"Tôi sẽ thăm Triều Tiên và gặp ông Kim Jong Un", KCNA dẫn lời tổng thống Syria khẳng định.

Cũng theo KCNA, ông Assad khẳng định thế giới hoan nghênh các sự kiện quan trọng diễn ra trên bán đảo Triều Tiên và bày tỏ tin tưởng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ thành công trong việc tái thống nhất hai miền Triều Tiên. 

Tổng thống Assad cũng khẳng định Chính phủ Syria sẽ ủng hộ toàn diện các chính sách và biện pháp Chính phủ Triều Tiên đưa ra cũng như tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị với Bình Nhưỡng. 

Hiện Văn phòng tổng thống Syria chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên, theo Hãng tin Reuters.

Bình Nhưỡng và Damascus duy trì mối quan hệ thân thiện. Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Syria năm 1966 và mở đại sứ quán tại thủ đô Damascus. Sau đó, Syria cũng mở phái bộ ngoại giao tại Bình Nhưỡng năm 1969. Hai nước cũng có mối quan hệ hợp tác quân sự thân cận. 

Ông Kim Jong Un từ 'người tên lửa' trở thành 'cởi mở' và 'đáng kính' như thế nào? - Video: THE NEW YORK TIMES

Chuyến thăm của tổng thống Syria đến Triều Tiên, nếu được tổ chức, sẽ là sự kiện rất đặc biệt. Dù Bình Nhưỡng vẫn thúc đẩy nhiều hoạt động ngoại giao kể từ đầu năm 2018 nhằm tăng cường vị thế của nước này trên trường quốc tế trước các diễn biến đột phá trong quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc, song kể từ khi nắm quyền năm 2011, nhà lãnh đạo Kim Jong Un chưa từng công khai tiếp vị nguyên thủ quốc gia nào tại Triều Tiên.

Giới quan sát nhận định hình ảnh của ông Kim Jong Un trong năm 2018 đã được cải thiện đáng kể trên thế giới. Trong suốt năm 2017 và các năm trước đó, hình ảnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện nhiều nhất trong các bản tin thử tên lửa, hạt nhân. 

Tuy nhiên, bằng các chuyến công du nước ngoài và gặp lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc, hình ảnh của ông Kim đã trở nên gần gũi, tạo cho người ta cảm giác ông là một nhà lãnh đạo bình thường của một quốc gia bình thường.

Cuộc gặp sắp tới giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tiếp tục củng cố hình ảnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên như một nhà kiến tạo hòa bình, hóa giải căng thẳng.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên