18/05/2023 19:54 GMT+7

Tổng giám đốc WTO: Thành công của Việt Nam cần được thế giới biết nhiều hơn

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala hoan nghênh những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, xem Việt Nam là "tấm gương điển hình", truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia trên thế giới.

Tổng giám đốc WTO: Thành công của Việt Nam cần được thế giới biết nhiều hơn - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn

Sáng 18-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. Bà đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 17 đến 19-5.

WTO hoan nghênh những thành tựu của Việt Nam

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn chủ động, tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng một cách sâu rộng, toàn diện, ngày càng thực chất, hiệu quả.

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 371 tỉ USD. Việt Nam nằm trong danh sách 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế, đã ký kết khoảng 100 hiệp định thương mại song phương và đa phương, hơn 60 hiệp định khuyến khích, bảo hộ đầu tư.

Trên cơ sở nền tảng các quy tắc của WTO, Việt Nam đã ký kết và đang thực thi 15 FTA, trong đó có 3 FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, UKVFTA). Việt Nam vừa kết thúc đàm phán FTA với Isarel và tiến tới ký kết chính thức trong năm 2023, đồng thời thúc đẩy khả năng đàm phán FTA với một số đối tác tiềm năng khác.

Tổng giám đốc WTO chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bà cho rằng thành công của Việt Nam đã truyền cảm hứng, kinh nghiệm cho nhiều nước trên thế giới, nhất là trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại phục vụ phát triển đất nước.

Bà Okonjo-Iweala đánh giá cao mức tăng trưởng khá cao nhờ khả năng điều hành chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, hiệu quả của Việt Nam, bất chấp thực trạng khó khăn của nền kinh tế thế giới.

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của WTO

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò và nỗ lực của bà Okonjo-Iweala trong việc điều hành, thúc đẩy các hoạt động của WTO.

Ông cũng chúc mừng bà Okonjo-Iweala vì những kết quả rất đáng ghi nhận đã đạt được từ khi nhậm chức tổng giám đốc WTO hồi tháng 3-2021.

Với vai trò là thành viên có trách nhiệm của WTO, Thủ tướng khẳng định Việt Nam chủ trương phát huy vai trò chủ động, tích cực tại các khuôn khổ hợp tác của WTO, nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết và đóng góp tích cực trên tinh thần xây dựng đối với các vấn đề quan tâm chung tại WTO.

Thủ tướng mong muốn WTO tiếp tục phát huy vai trò điều phối nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu theo hướng bao trùm, cân bằng; hỗ trợ các nước thành viên nắm bắt các cơ hội của xu hướng dịch chuyển, tái định hình các chuỗi cung ứng, sản xuất, đầu tư, đặc biệt là các nước đang phát triển và kém phát triển, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của WTO.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala nhất trí với các quan điểm của Thủ tướng Chính phủ trong việc cải tổ WTO cũng như việc tăng cường hợp tác giữa WTO với Việt Nam.

Bà bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế bao trùm. Bên cạnh đó, WTO và Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế, phụ nữ, trẻ em để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tấm gương điển hình cho các nước đang phát triển

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala ngày 18-5 - Ảnh: DANH KHANG

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala ngày 18-5 - Ảnh: DANH KHANG

Cũng trong sáng 18-5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi đón tiếp Tổng giám đốc WTO tại trụ sở Bộ Ngoại giao.

Tại cuộc tiếp, ông Bùi Thanh Sơn và bà Ngozi Okonjo-Iweala đã trao đổi về tình hình và kết quả phát triển kinh tế - thương mại tại Việt Nam.

Bên cạnh việc chúc mừng các thành quả mà Việt Nam đạt được, bà Okonjo-Iweala mong muốn Việt Nam sẽ "kể câu chuyện của mình nhiều hơn" vì Việt Nam "là tấm gương điển hình cho các nước đang phát triển".

Tổng giám đốc WTO chia sẻ với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn một số ưu tiên hợp tác của WTO trong thời gian tới. Bà bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào các tiến trình này, sớm phê chuẩn Hiệp định trợ cấp nghề cá, hướng tới thành công của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13.

WTO có tổng giám đốc gốc Phi đầu tiên trong lịch sửWTO có tổng giám đốc gốc Phi đầu tiên trong lịch sử

TTO - "Một WTO vững mạnh là rất quan trọng nếu chúng ta muốn phục hồi hoàn toàn và nhanh chóng khỏi sự tàn phá của COVID-19", tân Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala tuyên bố ngày 16-2 (giờ Việt Nam).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên