22/02/2015 16:12 GMT+7

Đua thuyền rồng trên biển Đồ Sơn

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 22 - 2, (mồng 4 Tết) hàng ngàn người dân tại Hải Phòng nô nức đổ về bờ biển Đồ Sơn để chiêm ngưỡng lễ hội đua thuyền rồng truyền thống đón chào năm mới.

Các thuyền viên lên thuyền rồng để chuẩn bị vào đường đua - Ảnh: Tiến Thắng
Niềm hân hoan của các thuyền viên phường Minh Đức sau khi kết thúc cuộc thi - Ảnh: Tiến Thắng 

Ông Đỗ Văn Viết, trưởng phòng du lịch quận Đồ Sơn, cho biết lễ hội có từ hàng trăm năm nay, cứ mồng 4 tháng giêng âm lịch hàng năm lại được tổ chức nhằm khơi lại truyền thống và thể hiện sức mạnh của con người trong chinh phục biển cả.

Mỗi thuyền rồng có chiều dài 15 mét với 25 thuyền viên đến từ mỗi phường. Năm nay thuyền rồng đến từ bảy phường trong quận Đồ Sơn tham dự được chia thành hai đợt đua và phải hoàn thành quãng đường dài 3km trên biển, đội nào hoàn thành với thời gian ngắn nhất là đội giành thắng cuộc.

Với sự chuẩn bị và tập luyện chu đáo, giải nhất đã thuộc về đội của phường Bàng La với thành tích 23 phút 29 giây.

 

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên