25/08/2015 06:35 GMT+7

​Cháy rừng lớn nhất lịch sử bang Washington

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Bang Washington của Mỹ đang hứng chịu nhiều trận cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử tiểu bang này.

Bang Washington đang đối mặt với trận cháy lớn nhất trong lịch sử bang - Ảnh: Reuters
Bang Washington đang đối mặt với trận cháy lớn nhất trong lịch sử bang - Ảnh: Reuters

Theo Trung Tâm Cứu Hỏa Quốc Gia Mỹ (NIFC), nhiều trận cháy rừng liên tiếp có tên Okanogan hôm 24-8 ở phía bắc bang Washington đã lan rộng đến 104.000 hectare.

AFP dẫn lời người phát ngôn cơ quan chống cháy rừng thuộc Cục Kiểm Lâm Mỹ Mike Ferris cho biết trận cháy rừng phức hợp Okanogan đã vượt kỷ lục của trận cháy Carlton năm 2014.

Ít nhất 3 lính cứu hỏa đã thiệt mạng và 1.250 nhân viên cứu hộ khác đang ra sức thực hiện nhiệm vụ.

Theo thống đốc bang Washington Jay Inslee, trên khắp tiểu bang, 16 trận cháy lớn đã thiêu rụi 600.000 mẫu rừng, phá hủy 200 căn nhà và đe dọa cuộc sống của 12.000 người dân.

Cho đến nay, trận cháy Okanogan gây thiệt hại lên đến 8,5 triệu USD.

Nhà chức trách đã điều 700 nhân viên thuộc đội Cứu hộ quốc gia Washington hôm 23-8. Các trực thăng trên khắp Washington cũng được đưa đến phục vụ công tác cứu hộ.

Tổng thống Obama đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bang Washington. Điều này giúp bang Washington có thể dùng quỹ liên bang để chi trả cho chi phí cứu hộ rừng.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên