30/07/2015 06:48 GMT+7

Mỹ bắt một người nghi hỗ trợ các hoạt động khủng bố của IS

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO – Nhà chức trách Mỹ hôm 29-7 cho biết đã bắt giữ một người dân New York sau khi phát hiện ông này hỗ trợ cho các hoạt động khủng bố của Nhà Nước Hồi Giáo tự xưng (IS).

Theo AFP, ông Arafat Nagi, 42 tuổi, bị cáo buộc hỗ trợ cho các phần tử IS tại Iraq, Syria và thủ lĩnh IS Abu Bakr al Bagdadi.

Nagi đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2012 và 2014 với ý định gặp mặt các thành viên IS. Hắn mua quần áo và thiết bị quân sự nhằm cung cấp cho tổ chức Hồi giáo cực đoan này trước khi bay về Mỹ.

Hiện không rõ nghi phạm đã trực tiếp gặp mặt các phần tử cực đoan IS hay chưa.

Nghi phạm Arafat Nagi - Ảnh: Buffalo News
Nghi phạm Arafat Nagi - Ảnh: Buffalo News

Một người cung cấp tin tiết lộ với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) rằng Nagi thường bàn luận và tranh cãi về các vấn đề thánh chiến, đồng thời cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm cho cái chết của các phần tử nổi dậy ở Yemen.

Phía công tố cho biết ông Nagi đối mặt với mức án 15 năm tù giam và mức phạt 250.000 USD.

Mỹ đang lo ngại các vụ khủng bố sẽ xảy ra từ bên trong nước Mỹ khi số công dân Mỹ có ý định gia nhập IS ngày một gia tăng. 

Theo Giám đốc FBI James Comey, có khoảng 200 người Mỹ đã đến hoặc có ý định đến Syria để gia nhập IS.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: IS khủng bố