04/07/2015 13:59 GMT+7

Mỹ thắt chặt an ninh trong lễ quốc khánh

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Mỹ đang tăng cường an ninh trên khắp cả nước và kêu gọi mọi người cảnh giác trước các mối đe dọa khủng bố khi dịp lễ Quốc khánh 4-7 rơi vào cuối tuần.

New York thắt chặt an ninh trong lễ quốc khánh - Ảnh: Reuters

Cục Điều tra liên bang, Bộ An ninh nội địa và Trung tâm Phòng chống khủng bố quốc gia Mỹ cùng lên tiếng cảnh báo sự gia tăng nguy cơ về các cuộc tấn công trong những ngày cuối tuần.

AFP cho biết bang New York siết chặt việc giám sát các sự kiện diễn ra nhân ngày Quốc khánh 4-7.

"Chúng tôi ý thức rằng New York vẫn là mục tiêu hàng đầu của những kẻ khủng bố" - Thống đốc Andrew Cuomo cho biết.

Tại các thành phố lớn, bao gồm thủ đô Washington cũng đang thắt chặt an ninh vào dịp lễ quốc khánh dù không có lời đe dọa đặc biệt từ các nhóm khủng bố.

Cảnh sát tăng cường tuần tra đường phố sau cuộc tấn công khủng bố tại cuộc thi marathon ở Boston năm 2013 khiến ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Chúng tôi đang thực hiện các bước nhằm đảm bảo an toàn càng nhiều càng tốt" - ủy viên cảnh sát Boston William Evans cho biết.

Ông Evans cho biết cuộc tấn công của một con sói đơn độc sẽ là "cơn ác mộng tồi tệ nhất", nhưng cũng nói thêm cảnh sát không nhận được bất kỳ cảnh báo hay lời đe dọa đặc biệt nào.

Các quan chức Mỹ cũng tăng cường an ninh cho công dân Mỹ ở nước ngoài trong dịp lễ này.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên