01/10/2012 07:38 GMT+7

Mỹ tăng học bổng cho ngành "chống tin tặc"

HOÀNG NGỌC (Theo AFP)
HOÀNG NGỌC (Theo AFP)

TT - Mỹ tuyên bố sẽ tăng học bổng cho các sinh viên thuộc ngành an ninh mạng nhằm đào tạo ra một đội ngũ “chống tin tặc” để ứng phó với tình trạng tin tặc hoành hành.

2HiRXxub.jpgPhóng to

Mỹ là một trong những nước bị tin tặc tấn công nhiều nhất thế giới - Ảnh: Freeenterprise.com

Học bổng dành cho ngành an ninh mạng đã được nhân rộng ở 46 trường đại học trên toàn nước Mỹ qua chương trình học bổng CyberCorps được khởi động từ năm 2000. Mỗi năm chương trình này đào tạo ra hơn 150 chuyên gia “chống tin tặc”. Giám đốc CyberCorps Victor Piotrowski cho biết cần tăng suất học bổng thêm nữa vì số lượng 150 chuyên gia/năm được đào tạo chẳng thấm tháp vào đâu so với số lượng tin tặc của những nước khác.

Theo chương trình CyberCorps, sinh viên được cấp học bổng toàn phần (phí học tập và sinh hoạt), đổi lại, sinh viên sẽ phải làm việc tại các cơ quan an ninh mạng của chính phủ trong một thời gian nhất định.

HOÀNG NGỌC (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên