19/01/2017 11:14 GMT+7

Suýt chết vì chữa bệnh bằng… bùa

BS NGUYỄN THÀNH ÚC
BS NGUYỄN THÀNH ÚC

TTO - Mới đây, bé N.V.X. - 15 tháng tuổi, nhà ở xã Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang - vào viện vì sốt cao, nôn ói, lừ đừ, chân phải sưng to, có vài bóng nước.

Mẹ bé kể bị con gì cắn vào bắp chuối chân phải, sau đó sưng to, nên gia đình đưa đi chữa... bằng bùa.

Sau ba ngày, chân em sưng rất to, nóng, đỏ và nổi bóng nước nên gia đình vội đưa vào bệnh viện.

Bác sĩ khám và chẩn đoán bé bị viêm mô tế bào cẳng chân phải biến chứng nhiễm trùng huyết. Bé được chích kháng sinh và truyền dịch. Sau một tuần điều trị bé ổn dần, hết sốt và chân giảm sưng.

Về chuyên môn, đây là tình trạng viêm mô tế bào da và mô mềm dưới da. Nó xảy ra khi vi trùng xâm nhập vùng da bị tổn thương hoặc da bình thường và bắt đầu lan tràn bên dưới da, vào mô mềm gây ra nhiễm trùng và viêm.

Viêm là quá trình cơ thể chống lại vi trùng. Nguyên nhân thường do bị tổn thương như trầy xước làm rách da, côn trùng đốt mở đường cho vi khuẩn xâm nhập vào da và gây nên triệu chứng đỏ da, những vệt đỏ kéo dài trên da hoặc những mảng đỏ lan rộng, sưng, nóng, đau hoặc tăng nhạy cảm, chảy dịch hoặc rỉ dịch màu vàng hoặc mủ ra từ bên trong da, có thể xuất hiện vết rộp lớn, sốt cao khi tổn thương lan rộng hoặc khi có biểu hiện nhiễm trùng huyết. Tác nhân thường gặp là vi trùng tụ cầu hoặc liên cầu.

Về điều trị, phải dùng kháng sinh đặc hiệu, đảm bảo chế độ dinh dưỡng giàu năng lượng và sinh tố bằng cách cho trẻ ăn đúng và đầy đủ dinh dưỡng theo từng lứa tuổi của trẻ, giữ vết thương thật sạch.

BS NGUYỄN THÀNH ÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên