Tag: nhiễm trùng huyết

Bị nhiễm trùng huyết suýt chết chỉ vì... hóc xương cá

Chiếc xương cá đã di chuyển theo đường tiêu hóa, đâm thủng ruột gây viêm phúc mạc và áp xe buồng trứng.

Dùng kháng sinh dù 1 lần/năm cũng tăng nguy cơ nhiễm trùng huyết

Nghiên cứu tại Anh chỉ ra những người dù chỉ dùng một đợt kháng sinh trong một năm cũng có nguy cơ bị nhiễm trùng huyết cao hơn 70% so với người không dùng.

3 sự khác biệt giữa người lớn và trẻ em khi mắc đậu mùa khỉ

Có 3 điều khác biệt giữa trẻ em và người lớn khi mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đó là khác nhau về đường lây nhiễm, khác nhau về triệu chứng và khác nhau về mức độ nghiêm trọng.

Thực phẩm 'khoái khẩu' có thể gây bệnh lý nguy hiểm

Áp xe gan là bệnh lý nguy hiểm có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, ổ áp xe vỡ sẽ dẫn đến các biến chứng, như: viêm phúc mạc ổ bụng, tràn mủ màng phổi, thậm chí gây nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng.

3 trẻ bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi trên đường về quê chơi lễ

3 cháu nhỏ bị đàn ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi trên đường về quê chơi lễ đã tỉnh lại. Hiện sức khỏe của các cháu đã tạm ổn nhưng vẫn phải theo dõi các biến chứng.

Trẻ dị ứng khắp người, nhiễm trùng huyết sau hai ngày ăn cua

Sau hai ngày ăn cua, bé trai 8 tuổi bị lở loét khắp người. Phần môi và mắt của bé loét rộp nên không thể mở được, còn phần mũi gây khó thở.

Bệnh thủy đậu vào mùa, cha mẹ đừng chủ quan

Theo các chuyên gia, thời điểm từ tháng 2 đến tháng 6 hằng năm thường xuất hiện dịch bệnh thủy đậu ở trẻ em. Vì bệnh lành tính, thường gặp nên nhiều cha mẹ dễ chủ quan dẫn đến biến chứng cho trẻ.

Hai em bé sinh non nhất thế giới đón sinh nhật đầu tiên

Cặp song sinh người Canada Adiah Nadarajah (bé gái) và Adrial Nadarajah (bé trai) đã đón sinh nhật đầu tiên của mình theo một cách không thể ấn tượng hơn. Hai em đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là cặp song sinh non tháng nhất.

Cứu sống bệnh nhân bị tiêu cơ vân cấp tính do nhiễm trùng hiếm gặp

Một bệnh nhân bị tiêu cơ vân cấp tính do nhiễm trùng hiếm gặp đã được các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống.

Lọc máu cứu sống bé 13 tuổi mắc hội chứng rối loạn chức năng đa cơ quan

TTO - Bệnh nhi T.N.H. (13 tuổi, ở TP Vị Thanh, Hậu Giang) nhập viện trong tình trạng sốt, sốt cao liên tục, rối loạn tri giác, tay chân lạnh, mạch nhanh nhẹ, huyết áp khó đo...