17/03/2009 07:55 GMT+7

Khởi tố một "thầy bùa" chữa bá bệnh

M.LUẬN - P.M.ĐỨC
M.LUẬN - P.M.ĐỨC

TT - Ông Trần Văn Luận, phó trưởng Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Chung (thầy Bảy Nhung, 33 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Ngọc Chung vốn sống bằng nghề bán vé số, không chỗ ở cố định, những năm gần đây bỗng dưng ông Chung lên đồng bóng và phao tin mình có khả năng chữa bá bệnh. Ông Chung tìm đến những người có bệnh, dùng thủ đoạn lừa gạt bằng cách yêu cầu họ đưa vàng bạc, nữ trang đeo trên người cho mình mang về “sên bùa” vào để đeo trừ bệnh.

Sau khi nhận được những đồ trang sức có giá trị, ông Chung không trả lại cho nạn nhân mà dùng thủ đoạn hù dọa nạn nhân đang mắc các chứng bệnh nghiêm trọng “chỉ có trời phật mới cứu được” để đưa tiền cho mình về “cúng căn” giải nạn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Chung đã lừa đảo hàng trăm người từ Tây Ninh, TP.HCM đến Đồng Nai.

M.LUẬN - P.M.ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên