27/11/2015 14:45 GMT+7

Người nhà nạn nhân chít khăn tang "vây" huyện ủy

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Cho rằng bản án của tòa án chưa thỏa đáng, sáng 27-11, người nhà ông Phan Văn Tuấn - nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đã kéo đến “vây” trụ sở huyện ủy Hưng Nguyên, Nghệ An.

Người nhà bị hại “vây” trụ sở Huyện ủy Hưng Nguyên  sáng 27-11 - Ảnh: Doãn Hòa
Người nhà bị hại “vây” trụ sở huyện ủy Hưng Nguyên sáng 27-11 - Ảnh: Doãn Hòa

Sáng 27-11, sau 4 ngày xét xử, TAND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thuấn (33 tuổi, ngụ phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) 24 tháng tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Chít khăn tang vây trụ sở huyện ủy

Trong hai ngày xét xử trước, đại diện VKSND huyện Hưng Nguyên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thuấn từ 25-30 tháng tù; yêu cầu bị cáo đền bù cho gia đình bị hại từ 40 đến 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần; mỗi tháng phải cấp dưỡng nuôi 4 con nhỏ của nạn nhân từ 600.000-800.000 đồng/tháng, 500.000 đồng/tháng tiền cấp dưỡng nuôi mẹ già. Phía gia đình bị hại yêu cầu đền bù số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Trong khi vụ án đang trong quá trình điều tra, tòa chưa đưa ra xét xử thì ngày 6-6, công an huyện Hưng Nguyên ban hành quyết định trả vật chứng là chiếc ôtô Toyota Fotuner cho chủ phương tiện là ông Nguyễn Hữu Tịch (bố ông Tưởng) và xe ôtô bán tải cho chị Hồ Thị Huyền (vợ ông Tuấn).

Tại tòa, bị cáo Thuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, theo phía gia đình nạn nhân thì bị cáo không thành khẩn khai báo, không thống nhất lời khai báo, lời khai các nhân chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mâu thuẫn...

Tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Thị Minh Châu - người đại diện hợp pháp bào chữa cho gia đình bị hại cho rằng có nhiều điểm mà tòa án cần làm rõ trong vụ án như quá trình điều tra, cơ quan điều tra không kiểm tra nồng độ cồn của tài xế gây tai nạn; biên bản hiện trường không chỉ ra vị trí đi của từng xe trước thời điểm xảy ra va chạm để làm rõ những lỗi vi phạm giao thông nghiêm trọng của bị cáo qua hành vi cố tình vượt đèn đỏ; quyết định xử lý vật chứng (trả chiếc xe gây tai nạn) là trái luật…

Sau khi nghe tòa tuyên án, hàng chục người thân của gia đình ông Tuấn đầu chít khăn tang, ôm di ảnh của nạn nhân kéo đến “vây” trụ sở huyện ủy Hưng Nguyên đề nghị lãnh đạo huyện Hưng Nguyên giải quyết vì cho rằng bản án mà TAND huyện Hưng Nguyên tuyên là chưa thỏa đáng. Công an huyện Hưng Nguyên phải tăng cường lực lượng để ổn định tình hình tại khu vực này.

Đến 10g45 sáng 27-11, gia đình ông Tuấn vẫn chưa chịu rời khỏi trụ sở huyện ủy Hưng Nguyên và cho biết sẽ kháng cáo bản án của TAND huyện Hưng Nguyên.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Thuấn và ông Nguyễn Hữu Tưởng - người chịu trách nhiệm liên đới đến vụ tai nạn phải bồi thường cho gia đình bị hại 537 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, thiệt hại tài sản (xe ôtô), mai táng phí; trợ cấp nuôi 4 con nhỏ của bị hại đến tuổi trưởng thành, trợ cấp nuôi mẹ già bị hại đến cuối đời.

Chạy ngược chiều gây tai nạn

Theo cáo trạng của VKSND huyện Hưng Nguyên, khoảng 20g40 ngày 18-3-2015, Đặng Thị Thuấn điều khiển ôtô hiệu Toyota Fotuner chở 4 người từ quốc lộ 46 về TP Vinh. 

Khi đi đến ngã tư giao nhau giữa đường tránh TP Vinh và quốc lộ 46 thuộc địa phận xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên), Thuấn lái ôtô rẽ phải chạy ngược chiều. 

Xe của Thuấn đâm trực diện ôtô bán tải do ông Phan Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) điều khiến đang dừng chờ đèn đỏ, chở theo ông Nguyễn Văn Thu và hai người khác trên đường đi thăm người bệnh tại bệnh viện.

Vụ tai nạn đã làm ông Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu, ông Nguyễn Văn Thu bị thương tích 15%. Ôtô của ông Tuấn thiệt hại hơn 448 triệu đồng.

Ngày ông Tuấn mất, chị Hồ Thị Huyền (35 tuổi, vợ ông Tuấn) đang mang thai hai đứa con gái tháng thứ 6. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình bị cáo Thuấn đã đền bù thiệt hại hơn 60 triệu đồng.

 

Hiện trường vụ tai nạn mà Đặng Thị Thuấn lái xe tông trực diện xe ông Tuấn đang dừng chờ đèn đỏ vào ngày 18-3 - Ảnh: Vũ Đồng
Hiện trường vụ tai nạn mà Đặng Thị Thuấn lái xe tông trực diện xe ông Tuấn đang dừng chờ đèn đỏ vào ngày 18-3 - Ảnh: Vũ Đồng
Bị cáo Đặng Thị Thuấn tại phiên tòa - Ảnh: Toàn Dung
Bị cáo Đặng Thị Thuấn tại tòa - Ảnh: Toàn Dung
Gia đình bị hại cho rằng bản án của TAND huyện Hưng Nguyên tuyên đối với bị cáo Thuấn là chưa thỏa đáng - Ảnh: D.Hòa
Gia đình bị hại cho rằng bản án của TAND huyện Hưng Nguyên tuyên đối với bị cáo Thuấn là chưa thỏa đáng - Ảnh: D.Hòa
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên