19/06/2015 16:20 GMT+7

​Thủ tục bảo lãnh cha mẹ sang Đài Loan chăm con?

TTO - * Tôi lúc trước lấy chồng Đài Loan nhưng vì không hợp nên đã ly dị. Nay tôi sắp sinh con, muốn đưa ba mẹ sang chăm sóc khi sinh nở. Tôi cần phải làm những thủ tục gì? (coquen…@)

Trường hợp cha mẹ bạn muốn xin visa nhập cảnh Đài Loan để chăm sóc bạn khi sinh con, cần chuẩn bị hồ sơ sau:

1. Hộ chiếu bản gốc và bản photo 1 bản (Hộ chiếu phải còn hiệu lực trên 6 tháng).

2. Kê khai đầy đủ mẫu đơn xin visa 1 bản (kèm 2 tấm ảnh 4x6cm nền trắng chụp trong 6 tháng gần nhất), đồng thời đương sự phải ký tên.

3. Giấy tờ chứng nhận quan hệ ruột thịt như khai sinh hoặc hộ khẩu gia đình bản chính và bản copy (bản chính đối chiếu xong trả lại).

4. Bản sao thẻ cư trú của bạn đang sống ở Đài Loan.

5. Hồ sơ ly hôn giữa bạn với chồng người Đài Loan.

5. Giấy chẩn đoán của bệnh viện có ghi rõ dự đoán ngày sinh con của bạn.

8. “Giấy bảo lãnh xin visa Trung Hoa dân quốc”, trường hợp bạn đã lấy được quốc tịch Đài Loan thì bạn ký đơn bảo lãnh.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP
(VP luật sư Gia Thành - 51 Trần Quý, P.4, Q.11, TP.HCM)

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên