25/11/2014 18:35 GMT+7

Bắt cóc bé gái 2 tuổi đòi 10 triệu tiền chuộc

H.M
H.M

TTO - Khi không đòi được món nợ 5,5 triệu, Phân và Linh vào thẳng nhà anh Sang bắt con gái anh là bé A.V (2 tuổi) rồi đưa về Cà Mau, đòi anh chuộc con giá 10 triệu.

Ngày 25-11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phân (24 tuổi) và Trì Nguyễn Duy Linh (37 tuổi, đều quê tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, Phân và Linh đến nhà anh Huỳnh Văn Sang (ngụ ở xã An Hòa, TP. Biên Hòa) để đòi nợ 5,5 triệu đồng.

Khi không đòi được nợ, Phân và Linh vào thẳng nhà anh Sang bắt con gái anh là bé A.V (2 tuổi) rồi đưa về tỉnh Cà Mau.

Sau đó, cả hai đối tượng này ra giá cho anh Sang muốn chuộc lại con phải đưa 10 triệu đồng.

Sau nhiều lần hẹn, Phân và Linh không cho chuộc lại con nên anh Sang đã báo cho cơ quan công an.

Công an TP. Biên Hòa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ bắt Phân và Linh tại Cà Mau, sau đó giao lại bé V. cho anh Sang.

H.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên