Xe
09/10/2015 11:08 GMT+7

Giám đốc điều hành Volkswagen xin lỗi vì bê bối lịch sử

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO- Giám đốc điều hành Tập đoàn Volkswagen tại Mỹ Michae Horn ngày 8-10 đã lên tiếng "xin lỗi chân thành" vì đã nhập những thiết bị gian lận các cuộc kiểm tra khí thải...

Giám đốc điều hành tập đoàn VW tại Mỹ Michael Horn trong một buổi triển lãm Ảnh: AFP
Giám đốc điều hành Tập đoàn VW tại Mỹ Michael Horn trong một buổi triển lãm - Ảnh: AFP

BBC dẫn lời ông Horn cho biết vụ bê bối này khiến ông rất sốc. Tuy nhiên ông Horn cho biết quyết định sử dụng thiết bị gian lận khí thải không được hội đồng quản trị công ty thông qua mà là do các cá nhân nhất định quyết định.

"Theo sự hiểu biết của tôi, việc đã xảy ra là do một số kỹ sư phần mềm thực hiện" - ông Horn thông tin.

Giám đốc điều hành Horn cũng cho biết 3 nhân viên công ty thuộc diện tình nghi liên quan đến bê bối gian lận khí thải, tuy nhiên ông không nêu tên hay cho biết chi tiết cụ thể.

Ông Horn đang trình chứng cứ liên quan đến vụ việc trước Ủy ban thương mại và năng lượng thuộc Hạ viện Mỹ.

Tuy nhiên nhiều thành viên của ủy ban hoài nghi những lời ông Horn trình bày. Nghị sĩ Chris Collins cho biết: "VW đang cố để chúng ta tin rằng đây là việc làm của một số kỹ sư xấu. Tôi không tin vào điều đó".

Bản thân ông Horn cũng từng thừa nhận chuyện này rất khó tin khi nghị sĩ bang Texas Joe Barton đặt câu hỏi rằng ban lãnh đạo VW đã không hay biết việc làm của các kỹ sư này.

Mặt khác rất nhiều thành viên của ủy ban thừa nhận họ đang dùng xe của VW và bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối này.

Ông Horn cũng cam kết rằng Tập đoàn VW sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ cho những hành động của mình và sẽ hợp tác với các nhà chức trách để làm sáng tỏ vụ việc.

Các công tố viên tại Đức cũng đang lục soát trụ sở VW tại Wolfsburg để phục vụ cuộc điều tra bê bối gian lận khí thải.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên