05/05/2016 08:11 GMT+7

Treo băngrôn đòi nợ nhà máy đường

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Đòi nợ không được, nhiều nông dân, thương lái đã tập trung tại cổng Nhà máy Nivl, rồi treo băngrôn ghi “Đề nghị Công ty mía đường Nivl thanh toán tiền nợ mía 2013-2016” ngay phía cổng của nhà máy.

Nông dân và thương lái treo băngrôn trước cổng Công ty NIVL (Ấn Độ) đòi tiền bán mía - Ảnh: An Long
Nông dân và thương lái treo băngrôn trước cổng Công ty NIVL (Ấn Độ) đòi tiền bán mía - Ảnh: An Long

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 4-5, ông Dương Văn Út - phó chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Long An - cho biết chính quyền địa phương đã liên hệ với ban giám đốc Nhà máy mía đường Nivl (xã Lương Hòa, Bến Lức) bàn biện pháp xử lý khoản nợ mua mía nông dân của nhà máy này. 

Tuy nhiên, theo ông Út, đây là giao dịch dân sự nên chính quyền chỉ có thể vận động nhà máy chứ không thể can thiệp sâu thêm được.

“Với khoản nợ khá lớn, nhà máy khó có khả năng chi trả nổi trong tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Do đó, nhà máy chỉ cử đại diện ra thương thuyết với nông dân, còn ban giám đốc nhà máy vẫn lánh mặt” - ông Út cho biết.

Trước đó từ trưa 4-5, nhiều nông dân, thương lái đã tập trung tại cổng Nhà máy Nivl, rồi treo băngrôn ghi “Đề nghị Công ty mía đường Nivl thanh toán tiền nợ mía 2013-2016” ngay phía cổng của nhà máy.

Theo ông Út, Nhà máy Nivl (100% vốn Ấn Độ) hiện đang nợ tiền mía của nông dân hơn 56 tỉ đồng, trong đó hơn 16 tỉ đồng vụ mía năm nay, còn lại là tiền nợ mua mía từ các niên vụ trước.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thông thường nhà máy gom mía trước, trả tiền sau cho thương lái và nông dân. Tuy nhiên trong ba năm gần đây, nhà máy chỉ trả một phần tiền mua mía của thương lái và nông dân, đến lượt thương lái nợ lại tiền của nông dân kéo dài.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên