25/05/2015 08:53 GMT+7

Nâng mức trao đổi thương mại với Nga lên gấp đôi

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT -  Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi, động viên... cộng đồng doanh nghiệp cần nhanh chân nắm bắt cơ hội đầu tư, khai thác thị trường rất tiềm năng ở Nga.

Sự kiện này diễn ra chiều 24-5 tại trụ sở UBND TP.HCM.. Sự kiện này diễn ra chiều 24-5 tại trụ sở UBND TP.HCM.

Chủ tịch nước đánh giá có thể nói Việt Nam và Nga là hai nước có độ tin cậy cao nhất về chính trị. Đạt được độ tin cậy như vậy, các mặt quan hệ khác sẽ thuận lợi, rất dễ dàng làm ăn với nhau.

Chủ tịch nước cho biết lãnh đạo cấp cao rất nỗ lực tìm con đường để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi thương mại, đầu tư thông thoáng hơn vào thị trường Nga. Ký kết thương mại tự do (trong đó có Nga) được xác lập sẽ mở đường thuận lợi, các trở ngại về mặt thủ tục sẽ được tháo gỡ... để trao đổi hàng hóa, đầu tư qua lại Việt Nam - Nga tương xứng với quan hệ chính trị hết sức tin cậy.

Chủ tịch nước động viên, khuyến khích cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, các nhà đầu tư có khả năng... nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện cần thiết tham gia đầu tư, khai thác thị trường Nga, cùng nỗ lực cao đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Nga vào năm 2020 đạt khoảng 20 tỉ USD, thay vì dừng lại mục tiêu 10 tỉ USD như thỏa thuận cấp cao (tăng gấp đôi so với mức thỏa thuận này).

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên