02/06/2013 09:52 GMT+7

Chủ nhật xanh 100: chung tay vì nguồn nước thành phố

TRUNG UYÊN - KHOA NGUYỄN
TRUNG UYÊN - KHOA NGUYỄN

TTO - Sáng nay 2-6, ngày Chủ nhật xanh lần thứ 100 đã diễn ra đồng loạt trên toàn TP.HCM với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên thanh niên.

Chủ nhật xanh 100: chung tay vì nguồn nước thành phố

TTO - Sáng nay 2-6, ngày Chủ nhật xanh lần thứ 100 đã diễn ra đồng loạt trên toàn TP.HCM với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên thanh niên.

Vun trồng ý thức sống xanhNghĩ về môi trường trước khi dùng thực phẩm

cUMoxCAD.jpgPhóng to
Các đoàn viên, thanh niên tham gia khơi thông rạch Lăng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM nhân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 100 sáng nay 2-6 - Ảnh: Minh Đức

Lễ khai mạc ngày Chủ nhật xanh lần thứ 100 và ngày hội “Tuổi trẻ thành phố với môi trường” lần 4-2013 do Thành đoàn TP.HCM tổ chức với chủ đề “Chung tay vì nguồn nước thành phố”, diễn ra trước Nhà thi đấu Rạch Miễu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

Dịp này, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) phối hợp các quận huyện đoàn chính thức xác lập công trình thanh niên “Nước sạch khu phố” - lắp đặt 1.000 đồng hồ nước cho 1.000 hộ dân tại Q.7, Q.12, Q.Bình Tân, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh.

Nhiều hoạt động của ngày hội thu hút sự tham gia của các đoàn viên, thiếu nhi như: thu gom sản phẩm chai nhựa tái sử dụng, làm quà tặng từ vật liệu tái chế, thả 1.000 con cá xuống kênh Nhiêu Lộc, thi tìm hiểu kiến thức về môi trường, đạp xe kêu gọi bảo vệ môi trường, tìm hiểu quy trình phân loại rác tại nguồn...

Cùng lúc đó, đông đảo bạn trẻ phát hoang, dọn dẹp vệ sinh 2.000m tuyến đường Nhơn Đức - Long Thới của huyện Nhà Bè; khơi thông hố ga, cống xả nước ở Q.6; trồng cây xanh ở Q.Tân Phú; vớt rác, khơi thông dòng chảy, chống muỗi tại Rạch Ụ Cây ở Q.8...

* Bình Dương: hơn 1.000 bạn trẻ đi bộ vì môi trường

Sáng nay 2-6, tại tòa nhà Becamex (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình “Đi bộ đồng hành vì môi trường”, “Phiên chợ tái chế, tái sử dụng” nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6, thu hút hơn 1.000 bạn trẻ là sinh viên các trường ĐH, CĐ; học sinh THCS, THPT tại Bình Dương.

Ngoài ra “Phiên chợ tái chế, tái sử dụng” gồm các hoạt động đổi đồ cũ và đổi chất thải lấy quà tặng cũng thu hút đông đảo các bạn trẻ, người dân địa phương tham gia. Các hoạt động triển lãm hình ảnh về môi trường, trò chơi dân gian, vẽ lên túi vải không dệt, hướng dẫn gấp túi giấy, làm khung hình từ que kem, chai nhựa đã qua sử dụng, sách cũ, truyện tranh cũ cũng được các em thiếu nhi, người dân xung quanh đến đổi để lấy các nhu yếu phẩm như xà phòng, kem đánh răng, nước giải khát...

Đặc biệt “Gian hàng xanh 2013” của dự án Green Talk - Hãy lên tiếng (Trung tâm UNESCO Văn hóa - giáo dục và đào tạo) giới thiệu cách trồng hạt giống, nấu nước mát từ lá sa kê, giới thiệu balô, túi xách có kèm thông điệp, câu chuyện bảo vệ môi trường thu hút khá đông bạn trẻ tìm hiểu.

Clzjfd2a.jpg
Các bạn trẻ vẽ trang trí túi vải không dệt để kêu gọi hạn chế sử dụng túi nilông - Ảnh: Khoa Nguyễn

“Mỗi bạn trẻ hãy chung tay bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất từ trong gia đình mình rồi ra đến xã hội. Hãy tái sử dụng hay sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đặc biệt hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm, giảm bớt các công đoạn chế biến thức ăn không cần thiết, sử dụng nước thật hiệu quả” - ca sĩ - nhạc sĩ Sĩ Luân - một thành viên tham gia chương trình - chia sẻ.

TRUNG UYÊN - KHOA NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên