01/12/2015 10:42 GMT+7

Hà Nội "tự nhận" quản lý xây dựng còn hạn chế, yếu kém

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh thừa nhận, quản lý trật tự xây dựng là lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khai mạc sáng 1-12.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh thừa nhận, quản lý trật tự xây dựng là lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém, chưa phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm.

Tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng so với năm trước; ùn tắc giao thông xuất hiện trở lại ở một số khu vực; việc phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa kịp thời... 

Chủ tịch HDND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém như trên trong phát biểu khai mạc kỳ họp. 

Kinh tế tăng trưởng cao nhưng còn nhiều hạn chế

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015, ông Vũ Hồng Khanh - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết kinh tế thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, năm 2015 ước tăng 9,24%, mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

“Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 146.585 tỉ đồng, đạt 103,5% dự toán. Chi ngân sách ước thực hiện 69.970 tỉ đồng, vượt 118,4% dự toán” - ông Khanh báo cáo và khẳng định, năm 2015 an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự xã hội được tăng cường.

Tuy nhiên, báo cáo do ông Khanh trình bày cũng thừa nhận, năm 2015 Hà Nội còn những hạn chế, yếu kém. 

Bốn hạn chế, yếu kém được ông Khanh chỉ rõ: Thứ nhất, xuất khẩu đã phục hồi so với đầu năm nhưng chuyển biến chậm và ước cả năm 2015 không đạt kế hoạch. Tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng so với năm trước.

Thứ hai, tiến độ một số công trình trọng điểm chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Thi công xây dựng ở một số dự án chưa đảm bảo an toàn lao động theo quy định. Việc phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa kịp thời.

Thứ ba, còn có những bức xúc của người dân liên quan quản lý nhà chung cư tái định cư, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tình trạng ùn tắc giao thông xuất hiện trở lại tại một số khu vực phía Tây thành phố.

Thứ tư, công tác thông tin tuyên truyền có kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn còn chưa đầy đủ và kịp thời, còn hiện tượng ngại, né tránh cơ quan truyền thông.

Theo ông Khanh, nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do trong lãnh đạo, quản lý, điều hành ở một số cấp, ngành, lĩnh vực giải quyết công việc thiếu tập trung, chưa thực sự quyết liệt, chưa chủ động.

Ý thực chấp hành pháp luật của một số người vi phạm trật tự giao thông, trật tự xây dựng đô thị còn hạn chế, chế tài xử phạt còn thấp chưa đủ mạnh.

Hà Nội tiếp tục chọn năm 2016 là năm trật tự văn minh đô thị

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, ông Khanh cho biết theo cách tính mới, năm 2016 Hà Nội đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 8,5-9,0%.

Theo ông Khanh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 đã được thành phố xác định gồm: đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện: đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự.

Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và hội nhập. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

“Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế thấp nhất các đoàn khiếu kiện, khiếu nại đông người” - ông Khanh cho biết.

Ông Khanh cũng cho biết Hà Nội tiếp tục chọn năm 2016 là "năm trật tự và văn minh đô thị". Tiếp tục thực hiện các mục tiêu đảm bảo trật tự xây dựng và văn minh đô thị, hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông; xây dựng các cầu vượt và cải tạo, xây dựng lại các cầu yếu.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên