10/11/2023 21:01 GMT+7

Tin tức xem nghe: Diệu Nhi được mùa hát; Phim Hàn trăm tỉ ra rạp Việt

Xem - nghe tuần này có các tin tức đáng chú ý: Diệu Nhi hát, Thiều Bảo Trâm bảo "em sợ cho bài hát lắm"; 'Người lái đò' thầm lặng trong Việc tử tế tháng 11; Tìm hiểu triều Nguyễn qua thi ca quận vương Miên Bửu.

Diệu Nhi cùng các nghệ sĩ trong Cuối tuần tuyệt vời - Ảnh: BTC

Diệu Nhi cùng các nghệ sĩ trong Cuối tuần tuyệt vời - Ảnh: BTC

* Diệu Nhi hát, Thiều Bảo Trâm bảo "em sợ cho bài hát lắm"

Chương trình Cuối tuần tuyệt vời phát sóng vào lúc 20h ngày 12-11 trên VTV3 có hai khách mời là Gil Tuấn Kiệt và Thiều Bảo Trâm. Họ sẽ cùng với 7 thành viên biệt đội Amazing tham gia vào vòng thi.

Gần đây, Diệu Nhi được mùa hát khi liên tiếp tham gia các game show về âm nhạc như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Cuối tuần tuyệt vời, Mùi vị của những chuyến đi

Trong Cuối tuần tuyệt vời, cô xuất hiện với thần thái tự tin và khẳng định: "Không phải anh chị ca sĩ nào ở đây cũng có thể nghe nhạc nhiều và thuộc lời như Nhi đâu và em rất tự tin vào giọng hát của mình".

Lời khẳng định này chưa tạo được sự tin cậy. 

Đức Phúc "vạch mặt": "Chị Nhi nghe nhạc nhiều mà nghe nhạc không lời thôi. Anh Giang ơi chương trình mình có cho hát nhép không anh, để cho chị Nhi mấp máy miệng thôi em ngồi bên này hát cho chị ấy". 

Thiều Bảo Trâm thì bảo: "Chị Nhi hay sáng tác lắm, em sợ cho bài hát lắm".

'Người lái đò' thầm lặng trong Việc tử tế tháng 11

Với chủ đề Con đò năm tháng, Việc tử tế tháng 11 kể câu chuyện về hành trình "gieo chữ" của ba thầy cô ở ba miền Tổ quốc.

Chương trình Việc tử tế - Ảnh: VTV

Chương trình Việc tử tế - Ảnh: VTV

Đó là câu chuyện của cô Quách Thị Bích Nụ - hiệu trưởng Trường mầm non Yên Hòa, Đà Bắc, Hòa Bình - đã đưa học sinh đi học qua sông trong suốt 18 năm qua. 

Còn thầy Trần Văn Hòa sống ở làng chài xứ Huế mở một lớp học dạy miễn phí ngay chính trong căn nhà nhỏ của mình.

Ở Cần Thơ, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, thầy Nguyễn Nhựt Tân - Trường tiểu học thị trấn Phong Điền I - đi lấy vé số bán ở các quán xá, vỉa hè.

Toàn bộ tiền lời thầy dùng để hỗ trợ bệnh nhân nghèo, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Việc tử tế tháng 11 phát sóng lúc 20h10 ngày 11-11 trên VTV1.

* Thay lời muốn nói: Tình ca Kachiusa

Thay lời muốn nói tháng 11 với chủ đề Tình ca Kachiusa gửi gắm những kỷ niệm nguyên vẹn về đất nước Liên Xô cũ. 

Đó là câu chuyện của cô bé có tuổi thơ đi theo ba mẹ là đại sứ châu Phi kiêm 7 nước lân cận. Chị học tiểu học bằng tiếng Nga với các cô giáo người Nga.

Ca sĩ Tạ Minh Tâm tham gia chương trình Thay lời muốn nói - Ảnh: T.T.D.

Ca sĩ Tạ Minh Tâm tham gia chương trình Thay lời muốn nói - Ảnh: T.T.D.

Tình yêu thương và sự ân cần của cô giáo đã để lại ấn tượng mãi không phai. Nhắc đến hồi ức tươi đẹp về đất nước và con người Liên Xô còn có câu chuyện tình yêu viên mãn được nảy nở.

Các tiết mục ca nhạc trong chương trình mang đậm chất Nga với sự tham gia của các ca sĩ Tạ Minh Tâm, Quang Hà, Hồ Trung Dũng, Nguyễn Hải Yến, Tuyết Mai… 

Chương trình diễn ra tại Nhà hát truyền hình HTV lúc 21h ngày 12-11 và THTT trên HTV9.

* Tìm hiểu triều Nguyễn qua thi ca quận vương Miên Bửu

Sáng 11-11 tại Nhã Nam Books N'Coffee (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Trung tâm nghiên cứu quốc học và Vầng trăng tri thức - Tủ sách gia đình sẽ tổ chức buổi nói chuyện về cuộc đời, sáng tác của Tương An quận vương Miên Bửu, con trai vua Minh Mạng.

Quyển sách "Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông" sẽ được giới thiệu trong buổi trò chuyện

Quyển sách "Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông" sẽ được giới thiệu trong buổi trò chuyện

Người dẫn dắt cuộc trò chuyện là nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn. 

Ông là cháu cố phó bảng Trần Đình Bá, thượng thư Bộ Hình triều Nguyễn.

Ông Sơn còn là tác giả bộ sách Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn.

Tương An quận vương là bút hiệu của hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Bửu (1820 - 1854). 

Ông được xem là người văn võ song toàn, từng sáng tác thơ chữ Hán và chữ Nôm, thơ chữ Nôm của ông tạo nhiều dấu ấn. 

Tuy nhiên, có những sự cố lịch sử khiến ông có bài không được in, có bài thất lạc.

Trong buổi trò chuyện, ban tổ chức cũng giới thiệu quyển Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông của giáo sư Nguyễn Khuê.

* Cá hồi - Hành trình thức tỉnh

Cũng trong sáng 11-11, tại Đường sách TP.HCM diễn ra buổi giao lưu, ra mắt sách Cá hồi - Hành trình tỉnh thức.

Đây là quyển sách của tác giả Tâm Bùi. Tâm Bùi được biết là nhà sáng tạo nội dung về du lịch và lối sống khỏe mạnh, nhiếp ảnh gia tự do.

Quyển Cá hồi - Hành trình tỉnh thức là những ghi chép của Tâm Bùi về những năm tháng gần đây. Cách mà anh tìm ra lối sống cân bằng, bình yên với phương pháp thực hành chánh niệm và duy trì lối sống khoa học. Sách gồm bốn phần: Mối duyên với làng Mai, Nhìn lại, Chuyển hóa, Những cái thấy.

* Phim điện ảnh trăm tỉ của Hàn Quốc ra rạp Việt

Từ ngày 10-11, khán giả Việt có thể thưởng thức Yêu lại vợ ngầu (Love reset) - bộ phim hài, tình cảm lãng mạn đến từ Hàn Quốc, do đạo diễn Nam Dae Jung cầm trịch.

Yêu lại vợ ngầu là phim hài lãng mạn dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc 3 tuần liên tiếp - Ảnh: Soompi

Yêu lại vợ ngầu là phim hài lãng mạn dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc 3 tuần liên tiếp - Ảnh: Soompi

Phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi được yêu thích trên màn ảnh Kang Ha Neul và Jung So Min sau 8 năm.

Yêu lại vợ ngầu xoay quanh câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ No Jung Yeol và Hong Na Ra. Từng trải qua khoảng thời gian yêu đương mãnh liệt, họ quyết định tiến đến hôn nhân dù vấp phải sự phản đối của gia đình hai bên. Thế nhưng, đời không như là mơ.

Yêu lại vợ ngầu dẫn đầu phòng vé 3 tuần liên tiếp và đạt doanh thu hơn 200 tỉ tại Hàn Quốc, hứa hẹn đem đến những giây phút hài hước cho khán giả thưởng thức.

* Nhân vật Chung Vô Diệm mang màu sắc mới

Tối 11-11, tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Đoàn tuồng cổ Lê Nguyễn Trường Giang giới thiệu đến khán giả kịch bản Bảo Túy Anh lập hội Kỳ bàn (tức Chung Vô Diệm sa đại hồng chung).

Tú Sương trong tạo hình nhân vật Chung Vô Diệm - Ảnh:NVCC

Tú Sương trong tạo hình nhân vật Chung Vô Diệm - Ảnh:NVCC

Tác giả Trường Giang cho biết kịch bản này anh thêm thắt, hư cấu nhiều so với kịch bản cũ nên nhân vật Chung Vô Diệm quen thuộc với khán giả cải lương lần này sẽ có màu sắc khác lạ.

Vai diễn này sẽ do NSƯT Tú Sương đảm nhiệm, tên gọi nhân vật cũng khác đi là Chung Ly Xuân.

Trường Giang cũng hé lộ thêm vai này anh viết cho Tú Sương rất nặng. Cô phải thể hiện được sự giằng xé giữa tình thâm và đất nước.

Vở diễn còn có sự tham gia của nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, Điền Trung, Trường Giang, Nguyễn Văn Hợp, Lệ Trinh…

* Ngày 11-11, Nhà hát kịch Idecaf diễn vở Một ngày làm vua, 12-11 là vở Thuốc đắng giã tật.

* Nhà hát Thanh Niên diễn Lạc lối ở Bangkok ngày 11-11.

* Sân khấu Hồng Vân diễn Thương thì thương thế thôi ngày 11-11, còn ngày 12-11 là Hoa dại.

* Ngày 11-11, sân khấu Trương Hùng Minh diễn Mẹ hát rong. Vào ngày 12-11, sân khấu diễn Loạn thế chi vương. 12-11, sân khấu Quốc Thảo diễn vở Mặt nạ.

* Kịch Thiên Đăng diễn Giáng Hương ngày 11-11, vở Ngôi nhà trong mây ngày 12-11.

* Ngày 11-11, sân khấu Thế Giới Trẻ diễn vở Thả thính mà hổng dính, Tâm ma; ngày 12-11 là vở Nghiệp quật, Chuyện 2 chàng.

Tin tức xem - nghe: Hiếu Hiền trở lại sân khấu kịch với "Hoa dại"Tin tức xem - nghe: Hiếu Hiền trở lại sân khấu kịch với 'Hoa dại'

Xem - nghe tuần này gồm các tin tức: MONO, HIEUTHUHAI đổ bộ Lễ hội âm nhạc GENfest; Hiếu Hiền trở lại sân khấu kịch với 'Hoa dại'; Erik, Dương Hoàng Yến chinh phục ẩm thực Hàn Quốc...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên