04/02/2024 06:39 GMT+7

Tin tức thế giới 4-2: 20 người Nga thiệt mạng; Nga lên án Mỹ tấn công vào Iraq và Syria

Nga cho rằng Mỹ cố tình làm trầm trọng thêm tình hình ở Trung Đông; Mỹ tiếp tục tấn công vào Iraq, Yemen, Syria; 20 người chết sau khi Ukraine tấn công vào vùng Lugansk... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 4-2.

* Israel tấn công hơn 50 mục tiêu liên quan Hezbollah ở Syria
* Cuộc đua tìm ứng viên của Đảng Dân chủ chính thức khởi động tại bang Nam Carolina
* Nga tố cáo Ukraine tấn công giết hại thường dân Nga

Một binh sĩ ở Sanaa, thủ đô Yemen, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ thể hiện sự ủng hộ với người Palestine ở Dải Gaza - Ảnh: REUTERS

Một binh sĩ ở Sanaa, thủ đô Yemen, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ thể hiện sự ủng hộ với người Palestine ở Dải Gaza - Ảnh: REUTERS

Xung đột ở Trung Đông

* Nga lên án Mỹ tấn công vào Iraq và Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mỹ "một lần nữa thể hiện bản chất hung hăng và coi thường luật pháp quốc tế" trong các cuộc tấn công vào Iraq và Syria.

Theo bà Zakharova, cuộc tấn công của Mỹ đã dẫn đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong cho dân thường.

"Sự việc không quân Hoàng gia Anh ngoan ngoãn tham gia các cuộc tấn công của Mỹ không nên tạo ra ảo tưởng về một loại 'liên minh quốc tế' nào đó đối với bất kỳ ai. London vẫn chưa trả lời về thái độ năng nổ của họ trong việc hỗ trợ các hành động khiêu khích thuần túy của lãnh đạo Washington", bà Zakharova nói.

Bà Zakharova cáo buộc Mỹ cố tình làm trầm trọng thêm tình hình ở Trung Đông.

"Washington tiếp tục gieo rắc sự tàn phá và hỗn loạn ở Trung Đông. Cuộc không kích lớn nhất của Mỹ vào khu vực kể từ năm 2003 do Joe Biden chỉ huy. Hành động trả thù cho cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không xác định vào căn cứ của Mỹ ở Jordan là không có lý do chính đáng".

Bên cạnh đó, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức họp để thảo luận về vấn đề này.

* Mỹ tiếp tục tấn công vào Yemen. Hai quan chức Mỹ nói với Hãng tin Reuters rằng Washington đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Iran ở Yemen trong ngày 3-2.

Các quan chức đề nghị không nêu tên không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trước đó, ngày 2-2, Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công ở Iraq và Syria nhằm vào hơn 85 mục tiêu có liên quan đến Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các lực lượng dân quân mà nước này hậu thuẫn.

Cuộc tấn công được cho là đã giết chết gần 40 người.

Trong khi lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tấn công quân đội của họ tại các căn cứ ở Iraq, Syria và Jordan, thì lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen lại nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại và tàu chiến ở Biển Đỏ.

Houthi, lực lượng kiểm soát những khu vực đông dân nhất ở Yemen, cho biết các cuộc tấn công của họ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine khi Israel tấn công Gaza.

Binh lính Israel tham gia huấn luyện tại cao nguyên Golan đang chiếm đóng, nằm giữa Syria, Israel, Lebanon và Jordan - Ảnh: REUTERS

Binh lính Israel tham gia huấn luyện tại cao nguyên Golan đang chiếm đóng, nằm giữa Syria, Israel, Lebanon và Jordan - Ảnh: REUTERS

* Hạ viện Mỹ đề xuất viện trợ quân sự 17,6 tỉ USD cho Israel. Dự luật tài trợ do Hội đồng Phân bổ ngân sách đưa ra, có thể được bỏ phiếu tại toàn bộ Hạ viện vào tuần tới.

Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát trước đó đã phê duyệt 14,3 tỉ USD viện trợ quân sự mới cho Israel, nhưng kèm yêu cầu số tiền này phải được thanh toán bằng cách thu hồi một khoản tiền đã được chuyển cho Sở Thuế vụ Mỹ.

Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đã không chấp nhận điều khoản đó và dự kiến sẽ công bố một gói lập pháp nhằm hỗ trợ Israel, cũng như cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Dự luật tương tự của Thượng viện cũng dự kiến sẽ bao gồm các đề xuất tăng cường an ninh dọc biên giới phía nam Mỹ với Mexico.

Theo Ủy ban Ngân sách Hạ viện, 17,6 tỉ USD sẽ bao gồm giúp bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, mua thêm hệ thống vũ khí tiên tiến, sản xuất pháo và các loại đạn dược khác.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nhấn mạnh rằng bất kỳ khoản viện trợ mới nào cho Ukraine đều phải đi kèm với các biện pháp kiểm soát biên giới mới mạnh mẽ của Mỹ.

Thượng viện Mỹ cũng muốn đưa viện trợ cho Đài Loan vào trong dự luật.

* Quân đội Israel tấn công hơn 50 mục tiêu liên quan Hezbollah ở Syria. Kể từ khi chiến tranh ở Gaza bùng nổ vào ngày 7-10-2023, họ đã tấn công hơn 50 mục tiêu ở Syria có liên quan đến phong trào Hezbollah của Lebanon do Iran hậu thuẫn.

Chuẩn đô đốc Daniel Hagari tuyên bố: "Hezbollah ở bất cứ đâu, chúng tôi sẽ ở đó. Chúng tôi sẽ hành động ở mọi nơi cần thiết ở Trung Đông".

Lực lượng Israel đã tấn công 34.000 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon, bao gồm 120 tiền đồn giám sát biên giới, 40 kho tên lửa và các loại vũ khí khác, cũng như hơn 40 trung tâm chỉ huy. Ông Hagari cho rằng số kẻ địch chết là hơn 200.

Ông Hagari cho biết thêm Israel đã triển khai 3 sư đoàn quân đội dọc theo biên giới Lebanon để đề phòng Hezbollah.

Xung đột Nga - Ukraine

* 20 người chết sau khi Ukraine tấn công vào vùng Lugansk. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết các công nhân của họ đã tìm thấy thi thể của 20 người từ đống đổ nát sau vụ tấn công của Ukraine nhằm vào tòa nhà có tiệm bánh ở thành phố Lysychansk, vùng Lugansk, miền đông Ukraine, ngày 3-2.

Các công nhân của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã cứu được 10 người.

Các quan chức Ukraine chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vụ việc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết "hàng chục thường dân" đang ở trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công và Ukraine đã sử dụng vũ khí của phương Tây.

Hãng tin TASS của Nga dẫn lời một quan chức cho biết độ tuổi trung bình của các nạn nhân là "35 tuổi, cộng hoặc trừ 5 tuổi".

Lực lượng cứu hộ tìm thi thể dưới đống đổ nát của tòa nhà, sau cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Lysychansk, thuộc vùng Lugansk ở phía đông, ngày 3-2 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ tìm thi thể dưới đống đổ nát của tòa nhà, sau cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Lysychansk, thuộc vùng Lugansk ở phía đông, ngày 3-2 - Ảnh: REUTERS

Tin tức khác

* Cuộc đua của Đảng Dân chủ chính thức khởi động tại bang Nam Carolina. Ngày 3-2, cuộc bầu cử sơ bộ chính thức đầu tiên của Đảng Dân chủ đã khởi động tại bang Nam Carolina, Mỹ.

Cuộc bầu cử sơ bộ kéo dài từ 7h sáng đến 19h ngày 3-2 theo giờ Mỹ (19h ngày 3-2 đến 7h ngày 4-2 theo giờ Việt Nam). Các cử tri sẽ bỏ phiếu lựa chọn giữa 3 ứng cử viên của Đảng Dân chủ là ông Biden, nghị sĩ bang Minnesota, ông Dean Phillips và cây bút nổi danh Marianne Williamson.

Cuộc bầu cử sơ bộ được coi là phép thử quan trọng về sự ủng hộ của các cử tri da màu đối với nỗ lực tái tranh cử của ông Biden. Chính bang miền Nam nước Mỹ này đã mở đường đưa ông Biden tới Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Há miệng chờ… cá

Con bồ nông chuẩn bị bắt một con cá nước ngọt trong giờ ăn tại công viên St James's ở thủ đô London (Anh) ngày 2-2 - Ảnh: REUTERS

Con bồ nông chuẩn bị bắt một con cá nước ngọt trong giờ ăn tại công viên St. James's ở thủ đô London (Anh) ngày 2-2 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 3-2: Mỹ nổ súng trả đũa ở Trung Đông; Ukraine khoe hệ thống phòng không mớiTin tức thế giới 3-2: Mỹ nổ súng trả đũa ở Trung Đông; Ukraine khoe hệ thống phòng không mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khoe vừa nhận hai hệ thống tên lửa phòng không mới có thể “bắn hạ bất cứ thứ gì”; Mỹ áp lệnh trừng phạt mới lên an ninh mạng và vũ khí Iran, tiến hành không kích trả đũa... là những tin tức quốc tế đáng chú ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên