19/01/2024 08:11 GMT+7

Tin tức thế giới 19-1: Mỹ thông qua luật ngăn chính phủ đóng cửa; ông Trump quyết kháng cáo Colorado

Ông Trump tiếp tục nỗ lực đòi lại quyền tranh cử ở Colorado; Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngăn chính phủ đóng cửa; con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp ra tòa... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 19-1.

Thiếu thốn thực phẩm do chiến sự Israel - Hamas, người Palestine xếp hàng chờ nhận thức ăn của bếp từ thiện ở Rafah, miền nam Dải Gaza vào ngày 16-1 - Ảnh: REUTERS

Thiếu thốn thực phẩm do chiến sự Israel - Hamas, người Palestine xếp hàng chờ nhận thức ăn của bếp từ thiện ở Rafah, miền nam Dải Gaza vào ngày 16-1 - Ảnh: REUTERS

EU kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Dải Gaza

Hôm 18-1, các nhà lập pháp châu Âu thông qua một nghị quyết kêu gọi lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Dải Gaza, tức chấm dứt cuộc giao tranh giữa Israel và tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine. Nghị quyết này muốn hai bên ngừng bắn với điều kiện nhóm chiến binh Hamas ở Gaza giải tán và thả toàn bộ con tin.

Cuộc chiến Israel - Hamas đã nổ ra từ ngày 7-10, khi Hamas tấn công Israel và làm chết hơn 1.000 người, đồng thời bắt cóc hơn 200 con tin. Israel đã tấn công Dải Gaza do Hamas kiểm soát, đặt mục tiêu xóa sổ Hamas.

Theo AP, cuộc xung đột Gaza đã chia rẽ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng như các nhóm chính trị tại cơ quan lập pháp của liên minh này, và việc đạt được sự đồng thuận về cách diễn đạt nghị quyết không phải một nhiệm vụ dễ dàng.

Số người chết ở Gaza tiếp tục tăng

Chiến tranh tại Dải Gaza tiếp diễn, và con số thương vong ở vùng đất này cũng không dừng lại.

Theo cơ quan y tế ở Gaza, tính tới ngày 18-1, có 24.620 người Palestine đã chết sau các vụ tấn công của Israel tính từ mốc 7-10. Ngoài ra có 61.830 người khác bị thương.

Chỉ trong vòng 24 giờ trước lúc phía Gaza ra thông báo ngày 18-1, khoảng 172 người Palestine đã chết và 326 người khác bị thương.

Ông Trump nỗ lực giành lại quyền tranh cử Colorado

Hôm 17-1, các luật sư của ông Trump kêu gọi Tòa án tối cao Mỹ đảo ngược quyết định trước đó của Tòa án tối cao Colorado về việc loại tư cách ứng viên của cựu tổng thống Mỹ. Phía ông Trump đang tiếp tục các nỗ lực để ông được quyền tranh cử tại cuộc bầu cử sơ bộ ở Colorado.

Trước đó, vào ngày 19-12-2023, Colorado ra phán quyết loại ông Trump khỏi danh sách ứng viên bầu cử sơ bộ, với lý do những hành động của ông liên quan tới vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6-1-2021 đã vi phạm Tu chính án thứ 14.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tranh cử của Đảng Cộng hòa, phát biểu tại một sự kiện ở New Hampshire ngày 17-1 - Ảnh: REUTERS

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tranh cử của Đảng Cộng hòa, phát biểu tại một sự kiện ở New Hampshire ngày 17-1 - Ảnh: REUTERS

Trong ngày 17-1, các luật sư của ông Trump trình bày những lập luận chính của ông, kêu gọi tòa án "chấm dứt nhanh chóng và dứt khoát những nỗ lực loại bỏ phiếu bầu này", đồng thời lưu ý rằng những nỗ lực tương tự đang được tiến hành ở hơn 30 bang.

Luật sư của ông Trump cho biết điều khoản của Tu chính án thứ 14 không áp dụng cho các tổng thống, và rằng vấn đề tư cách của tổng thống là chuyện ở Quốc hội. Họ cũng khẳng định ông Trump không tham gia vào một cuộc nổi dậy nào.

Con trai ông Biden sắp cho lời khai vụ luận tội tổng thống

Ông Hunter Biden, con trai đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ xuất hiện và cho lời khai trước các ủy ban của Hạ viện Mỹ vào ngày 28-2, liên quan tới vụ điều tra luận tội cha mình.

"Việc lấy lời khai của ông ấy (Hunter Biden) sẽ diễn ra sau một số cuộc thẩm vấn với thành viên gia đình ông Biden và các cộng sự", chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer và chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan nói.

Trước đó, vào ngày 13-12, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua cuộc điều tra ông Biden với tỉ lệ 221-212.

Mỹ thông qua luật ngăn chính phủ đóng cửa

Ngày 18-1, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấp kinh phí hoạt động tạm thời cho chính phủ liên bang đến đầu tháng 3 tới, qua đó ngăn chặn việc chính phủ nước này phải đóng cửa một phần.

Dự luật trên được thông qua với tỉ lệ 314 phiếu ủng hộ và 108 phiếu chống. Nhóm bỏ phiếu chống có 106 đảng viên Đảng Cộng hòa và 2 đảng viên Đảng Dân chủ. Trước đó cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trên với tỉ lệ 77 phiếu thuận và 18 phiếu chống.

Quốc hội Mỹ đã cố gắng bỏ phiếu thông qua dự luật đúng hạn trước nguy cơ hoạt động này không thể được thực hiện vì dự báo có bão tuyết ngày 19-1. Đây cũng là thời gian một số cơ quan liên bang ở Mỹ cạn kiệt ngân sách.

Trung Quốc theo sát Biển Đỏ, hỗ trợ công ty nước ngoài

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã theo sát các diễn biến tại Biển Đỏ nhằm phản ứng trước tình hình căng thẳng hiện nay, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại nước ngoài.

"Hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ khôi phục và đảm bảo an ninh cho những tuyến vận chuyển tại Biển Đỏ", phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nói hôm 18-1.

Biển Đỏ đang là điểm nóng sau khi lực lượng Hồi giáo Houthi tấn công các tàu hàng, xem đây là cách phản đối cuộc chiến của Israel nhắm vào tổ chức Hamas của người Palestine.

Hôm 18-1, Công ty SpaceX phóng tàu vũ trụ Axiom Mission 3, đưa các thành viên phi hành đoàn thương mại từ châu Âu lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Khác với các nhiệm vụ của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), đây là một chuyến đi trả tiền của Axiom Space tổ chức - Ảnh: REUTERS

Hôm 18-1, Công ty SpaceX phóng tàu vũ trụ Axiom Mission 3, đưa các thành viên phi hành đoàn thương mại từ châu Âu lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Khác với các nhiệm vụ của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), đây là một chuyến đi trả tiền của Axiom Space tổ chức - Ảnh: REUTERS

Ông Trump thắng cách biệt tại Iowa, người Mỹ đang bàn về Ông Trump thắng cách biệt tại Iowa, người Mỹ đang bàn về 'kịch bản trở lại'

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 mới chỉ khởi động tại Iowa, nhưng nhiều cuộc thảo luận đã nổ ra về kịch bản cựu tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Donald Trump Gaza Israel Hamas